Nếu Ấn Độ tiến một bước tiến lớn, Pakistan sẽ tiến hai bước hướng tới tình hữu nghị

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhân lễ khởi công xây một cửa khẩu mới với Ấn Độ, ngày 28/11.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công xây cửa khẩu Kartarpur tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, Thủ tướng Khan nêu rõ các đảng chính trị, quân đội, các cơ quan và bản thân ông đều nhất trí hướng tới cải thiện quan hệ với Ấn Độ.

Thủ tướng Khan kêu gọi hai nước cải thiện quan hệ thương mại song phương, tăng cường trao đổi qua biên giới và hối thúc hợp tác trong xóa đói giảm nghèo.

Cửa khẩu Kartarpur - cách thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab 120 km về phía Bắc - sẽ chính thức mở vào năm tới. Cửa khẩu này sẽ cho phép các tín đồ đạo Sikh sống ở Ấn Độ hành hương tới những khu vực linh thiêng tại Pakistan mà không cần xin thị thực (visa).

Mỗi năm có hàng nghìn người theo đạo Sikh từ Ấn Độ đến thăm một ngôi đền tại làng Kartarpur của Pakistan, nơi người sáng lập đạo Sikh - Guru Nanak qua đời.

Giới chuyên gia cho rằng việc mở cửa khẩu trên có thể giúp giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng này, cũng như tác động tích cực đến quan hệ song phương.

Ấn Độ đã hoãn đối thoại với Pakistan vào tháng 4/2016 sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Pathankot của Ấn Độ khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 6 binh sĩ bị thương.

Giới chức Ấn Độ cho rằng nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammed, có trụ sở tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, là thủ phạm của vụ tấn công này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ tiếp tục cắt viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD của Pakistan
Mỹ tiếp tục cắt viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD của Pakistan

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này đã quyết định đình chỉ khoản viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD cho Pakistan theo chỉ đạo hồi đầu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN