NATO: 12.000 quân Nga đang ở sát biên giới Ukraine

Ngày 14/7, một quan chức quân sự NATO giấu tên cho biết Nga đang tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine và Moskva hiện có khoảng từ 10.000-12.000 quân tại khu vực này.

Quan chức trên nói: “Theo đánh giá hiện nay của chúng tôi, có khoảng từ 10.000-12.000 quân (Nga) đang hiện diện tại khu vực... Chỉ riêng trong tuần vừa qua, chúng tôi đã phát hiện một số đơn vị di chuyển vào khu vực này”. Theo quan chức trên, hồi trung tuần tháng 6, Nga đã rút phần lớn trong tổng số 40.000 quân đóng gần biên giới Ukraine từ hồi đầu năm xuống còn chưa tới 1.000, song kể từ đó, Moskva lại tăng quân trở lại.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Nga tuyên bố đã mời các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tới 2 cửa khẩu biên giới với Ukraine để thể hiện thiện chí của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin mà tờ “Kommersant” đưa trước đó về việc Moskva đang cân nhắc khả năng mở các cuộc tấn công có chọn lọc chống lại Kiev sau khi đạn cối từ phía Ukraine bắn sang làm 1 thường dân Nga thiệt mạng.


T.N (Theo Reuters/AFP)
Quân đội Nga sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tại Ukraine
Quân đội Nga sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN