Nhân viên kỹ thuật làm việc tại nhà máy năng lượng Mặt trời nổi đầu tiên tại thành phố miền Đông Nam Piolenc, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tính theo giá trị tuyệt đối, sản lượng điện Mặt Trời đạt 45,4 terawatt giờ (TWh) trong tháng Sáu, đủ để cung cấp cho khoảng 340 triệu công dân EU, lớn hơn dân số của Đức, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.
Sản lượng điện Mặt Trời cao trước hết là do sự phát triển nhanh chóng các nhà máy điện Mặt Trời. Theo Hiệp hội Điện Mặt Trời châu Âu, các hệ thống với tổng công suất gần 66 GW đã được kết nối với lưới điện chỉ riêng trong năm 2024. Bên cạnh đó, số giờ nắng tăng lên trong những tháng mùa Hè cũng giúp sản lượng điện Mặt Trời tăng.
Năng lượng Mặt Trời tại EU đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Năm 2020, mới chỉ có các mô-đun có công suất chưa tới 20 GW được kết nối với lưới điện nhưng đến năm 2022, con số này đã tăng lên hơn 41 GW, nhờ các chương trình trợ cấp mới của EU và các quốc gia thành viên, giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao sau cuộc xung đột Nga-Ukraine (U-crai-na), và giá mô-đun giảm do sản lượng dư thừa ồ ạt ở Trung Quốc.
Hiện tại, sự phát triển hạ tầng điện Mặt Trời đã chậm lại đáng kể, một phần do các nhà vận hành lưới điện đang gặp khó khăn trong kết nối nhanh chóng nhiều hệ thống điện Mặt Trời với lưới điện.
Theo viện nghiên cứu Ember, năng lượng Mặt Trời lần đầu tiên dẫn đầu tất cả các hình thức sản xuất điện khác trong tháng Sáu, theo sau là năng lượng hạt nhân với thị phần 21,8%, và năng lượng gió với 15,8%.
Nhóm nghiên cứu cho biết, các trang trại điện gió cũng đạt mức sản lượng cao nhất từng được ghi nhận trong tháng Năm và tháng Sáu, do một số trang trại gió ngoài khơi lớn gần đây đã đi vào hoạt động.
Trong khi đó cũng trong tháng Sáu, sản lượng điện từ than giảm xuống còn 6,1% nhờ tỷ trọng điện xanh cao. Theo viện Ember, đây là mức sản lượng điện than thấp nhất của EU kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu.
Nhìn chung, điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch chiếm 23,6% điện năng tiêu thụ của EU trong tháng Sáu, cao hơn một chút so với mức thấp kỷ lục của tháng 5/2024. Trong nửa đầu năm 2025, sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch cao hơn 13% so với nửa đầu năm 2024, chủ yếu là do sản lượng điện từ khí đốt tăng lên.
Cũng theo viện Ember, nhu cầu điện trong EU trong nửa đầu năm 2025 đạt 1.313 TWh điện, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.