Nam Phi: Bắt giữ nghi phạm sát hại tê giác trắng

Ngày 23/12, chính quyền tỉnh KwaZulu-Natal, tại miền Đông của Nam Phi, thông báo công khai về việc ngăn chặn một vụ ăn trộm tê giác trắng tại Công viên Hluhlue-Imfolozi (HiP) thuộc tỉnh này.

Chú thích ảnh
Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi sát hại một con tê giác trắng nhưng chưa kịp cưa sừng. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn tuyên bố của ông Siboniso Duma - Ủy viên hội đồng Tỉnh (MEC) phụ trách Phát triển Kinh tế, Du lịch và Môi trường của tỉnh KwaZulu-Natal, cho biết các nhân viên của HiP đã bắt giữ một nghi phạm khi đang thực hiện một vụ săn trộm tê giác trắng tại công viên này. Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi sát hại một con tê giác trắng nhưng chưa kịp cưa sừng. Trong quá trình bắt giữ, nghi phạm đã tấn công khiến Giám đốc HiP bị thương và buộc phải nhập viện sau đó.

Công viên Hluhluwe-iMfolozi nằm ở tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, thường được coi là 'nơi ra đời của hoạt động bảo tồn tê giác trắng'. Vào cuối thế kỷ 19, sau nhiều thập kỷ săn bắn khốc liệt, tê giác trắng miền Nam châu Phi được cho là đã tuyệt chủng, chỉ còn chưa đến 100 con được phát hiện ở HiP, và hiện tại đang được chăm sóc và theo dõi đặc biệt tại khu bảo tồn này.

Hoàng Minh (TTXVN)
Nam Phi đẩy lùi nạn săn trộm sừng tê giác tại vườn quốc gia Pilanesberg
Nam Phi đẩy lùi nạn săn trộm sừng tê giác tại vườn quốc gia Pilanesberg

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn nguồn tin trên News24 của nước này ngày 6/10 cho biết vườn quốc gia Pilanesberg đã đẩy lùi được nạn trộm sừng tê giác nhờ các chiến dịch bảo vệ và bảo tồn loài vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN