Na Uy mở cửa lại trường tiểu học, Kazakhstan nới lỏng các hạn chế

Ngày 27/4, Na Uy đã mở lại các trường tiểu học cơ sở trong nỗ lực hướng tới dần trở lại nhịp sống bình thường cho dù một số bậc phụ huynh tiếp tục bày tỏ lo ngại khi cho con đi học trở lại. 

Chú thích ảnh
Nhân viên Chữ thập Đỏ làm việc tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Oslo, Na Uy, ngày 26/3. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Như vậy, các học sinh từ 6 - 10 tuổi đã bắt đầu quay trở lại trường học sau 6 tuần học trực tuyến ở nhà. Tuy nhiên, mỗi lớp chỉ được phép có số học sinh tối đa là 15 em.  Một tuần trước đó, các trường mầm non, mẫu giáo ở Na Uy đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng việc đi học như vậy là quá sớm với lý do một số nhân viên ở trường mẫu giáo có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ khi họ trở lại làm việc hồi tuần trước. 

Na Uy, nước thông báo đã kiểm soát được dịch COVID-19, bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vốn áp đặt từ ngày 12/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Các tiệm làm tóc và phòng khám nha khoa cũng được phép mở cửa lại. Tuy nhiên, nhiều biện pháp hạn chế khác vẫn có hiệu lực như cấm tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa cũng như giãn cách xã hội và những hướng dẫn về vệ sinh. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Na Uy ghi nhận tổng cộng 7.527 ca mắc COVID-19, trong đó có 201 ca tử vong trong khi số bệnh nhân nhập viện đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.

* Cùng ngày, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong những ngày tới mặc dù nước này đã kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 11/5 sau khi dự kiến hết hiệu lực vào ngày 30/4. 

Trong một tuyên bố, Tổng thống Tokayep cho biết quốc gia Trung Á gồm 19 triệu dân này sẽ nối lại các chuyến bay giữa hai thành phố lớn từ ngày 1/5. Theo nhà lãnh đạo Kazakhstan, với 2.780 ca mắc COVID-19 và 25 ca tử vong, nước này vẫn chưa vượt qua giai đoạn đỉnh dịch. Tuy nhiên, ông sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt hồi giữa tháng 3 vào ngày 11/5 nếu dịch bệnh không bùng phát.     

* Theo phóng viên TTXVN châu Âu, Trung tâm báo chí Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 (giờ địa phương) sáng 27/4, nước này đã ghi nhận thêm 392 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 9.009 ca. Như vậy số ca mới ngày 27/4 ở Ukraine đã giảm so với 2 ngày trước đó khi nước này ghi nhận tới 500 ca. Trong số các ca mắc COVID-19 có 220 ca tử vong và 864 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

Các địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất tại Ukraine bao gồm tỉnh Chernivtsi với 1.375 ca; thủ đô Kiev 1.220 ca; tỉnh Ivano-Frankivsk 761 ca; tỉnh Ternopil 612 ca; tỉnh Kyiv 570 ca; tỉnh Rivne 522 ca. 

* Trong khi đó, Bộ Y tế Belarus ngày 26/4 cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 10.463 ca sau khi ghi nhận thêm 873 ca mới trong 24 giờ qua. Cũng theo Bộ trên, Belarus hiện có 72 ca tử vong, tất cả đều mắc các bệnh mãn tính và gần 1.700 ca bình phục.

Belarus không áp dụng chế độ tự cách ly cũng như chế độ thông báo số ca nhiễm hàng ngày như các nước khác, các cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến nghị áp dụng cách ly và giới nghiêm. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã từ chối đóng cửa biên giới và chỉ trích một số biện pháp phòng ngừa khác, kể cả việc đóng cửa các nhà thờ. Nhà lãnh đạo Belarus lập luận rằng những người mắc COVID-190 không tử vong vì bệnh này mà do các bệnh mãn tính họ mắc phải.

Minh Châu-Duy Trinh (TTXVN)
Na Uy mở cửa trở lại các trường mẫu giáo sau 1 tháng nỗ lực khống chế COVID-19
Na Uy mở cửa trở lại các trường mẫu giáo sau 1 tháng nỗ lực khống chế COVID-19

Ngày 20/4, Na Uy tuyên bố bắt đầu mở cửa các trường mẫu giáo sau một tháng đóng cửa nhằm khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN