Na Uy khai quật tàu Viking cổ đầu tiên sau hơn một thế kỷ

Ngày 26/6, Na Uy bắt đầu công tác khai quật tàu cổ Gjellestad, con tàu Viking đầu tiên được đưa lên khỏi lòng đất ở nước này trong hơn một thế kỷ qua. Việc khai quật tàu này mang đến hy vọng làm sáng tỏ kỷ nguyên hàng hải ở Bắc Âu.

Các nhà khảo cổ phát hiện tàu Gjellestad vào năm 2018 tại khu vực phía Đông Nam gần biên giới Thụy Điển, được cho là một nghĩa địa thời Viking, nhờ sử dụng radar quét lòng đất. Tàu Gjellestad hiện đang trong tình trạng mục nát. Đây là lý do buộc nhà chức trách Na Uy phải đẩy nhanh tiến độ khai quật để kịp thời bảo tồn con tàu.

Hiện ở Na Uy có 3 tàu Viking cổ được khai quật và bảo tồn, trong đó lần khai quật gần đây nhất là từ năm 1904. Cả 3 tàu này đang được trưng bày tại một bảo tàng gần thủ đô Oslo. 

Chuyên gia khảo cổ Knut Paasche nhận định việc khai quật tàu Gjellestad sẽ giúp vén màn bí ẩn của con tàu, mang lại những thông tin có giá trị về một kỷ nguyên lịch sử - kỷ nguyên hàng hải ở Bắc Âu. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Na Uy Sveinung Rotevatn cho rằng tàu Gjellestad là một sự phát hiện đáng chú ý không chỉ của quốc gia Bắc Âu này mà còn trên toàn thế giới. Dự kiến, công cuộc khai quật tàu Gjellestad sẽ kéo dài trong 5 tháng.

Viking là tên dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, cướp biển đến từ bán đảo Scandinavia (lãnh thổ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Iceland và Phần Lan) vào thời đại đồ đá muộn. Người ta thường nhắc đến người Viking như các chiến binh lưu động trên thuyền, hoặc những tên cướp biển, họ cũng có thể là những thương nhân giỏi.

Phan An  (TTXVN)
Khai quật rùa đá hàng trăm năm tuổi tại khu quần thể Angkor
Khai quật rùa đá hàng trăm năm tuổi tại khu quần thể Angkor

Các nhà khảo cổ học Campuchia vừa khai quật được một con rùa lớn bằng đá có niên đại hàng trăm năm tại khu khảo cổ trong quần thể Angkor nổi tiếng ở Tây Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN