Na Uy: Cảnh sát phát hiện chất nổ tại trang trại của thủ phạm vụ khủng bố kép

Ngày 26/7, cảnh sát Na Uy thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa một khối lượng chất nổ cất giấu tại trang trại của Anđớt Bêrinh Brâyvích (Anders Behring Breivik), thủ phạm vụ tấn công kép ngày 22/7 vừa qua ở Na Uy làm ít nhất 76 người thiệt mạng.

Cảnh sát Na Uy không tiết lộ chủng loại cũng như khối lượng, nhưng cho biết khối chất nổ này được phát hiện tại một trang trại ở làng Axta (Asta), ngoại ô thủ đô Ôxlô (Oslo), là nơi Brâyvích thuê để trồng rau quả. Theo điều tra của cảnh sát, Brâyvích là một trong những khách hàng từng mua lượng hóa chất lớn của một doanh nghiệp Ba Lan và việc làm chủ một trang trại đã giúp y che đậy được việc mua hóa chất để chế tạo bom.

Brâyvích hiện đang bị tạm giam theo phán quyết của Tòa án quận Ôxlô ngày 25/7 để chờ kết quả điều tra tiếp theo của cảnh sát.

Trong khi đó ngày 27/7, ông Gây Líppơxtát (Geir Lippestad), luật sư bảo chữa cho Brâyvích, cho biết thân chủ của ông có những biểu hiện của người bị tâm thần. Theo luật sư này, Brâyvích cho biết khi thực hiện vụ đánh bom xe và xả súng, anh ta nghĩ rằng lúc đó như "đang ở trong một cuộc chiến tranh"... Vị luật sư này cho biết trong trường hợp những kiểm tra y tế sau này xác định thân chủ của ông mắc bệnh thần kinh thì Brâyvích có thể thoát án tù.

Dư luận báo chí châu Âu cho rằng vụ thảm sát ở Na Uy đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát chặt chẽ việc sở hữu và sử dụng súng ngắn, cũng như việc mua bán các thiết bị gây nổ ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp theo dõi các nhóm khủng bố cực đoan thông qua mạng Internet. Báo chí Thụy Điển dẫn số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ sở hữu vũ khí ở các nước bán đảo Xcăngđinavơ hiện vẫn đang ở mức cao (45 súng ngắn/100 người dân ở Phần Lan, tỉ lệ này ở Thụy Điển là 32 và Na Uy là 31).
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN