Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí gặp nhau giải quyết khủng hoảng

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 12/10 cho biết giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định gặp nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Bozdag cho biết cuộc thảo luận ngày 11/10 giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã diễn ra "rất xây dựng" và đại diện hai bên quyết định gặp nhau để cùng làm việc nhằm tháo gỡ căng thẳng hiện nay.

Bất đồng giữa hai nước xuất phát từ vụ Ankara bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến việc Mỹ ngày 8/10 tạm ngưng dịch vụ cấp thị thực không định cư cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và vài giờ sau đó Ankara cũng đưa ra biện pháp tương tự đối với công dân Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng liên quan đến việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho các tay súng người Kurd ở Syria và Mỹ không muốn dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016, về Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bốn nguyên nhân gây ra ‘khủng hoảng thị thực’ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ
Bốn nguyên nhân gây ra ‘khủng hoảng thị thực’ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

“Khủng hoảng thị thực” bắt đầu từ vụ bắt giữ Metin Topuz, nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho Lãnh sự quán Mỹ với cáo buộc hoạt động gián điệp và có liên hệ với giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN