Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác giải quyết vấn đề Triều Tiên

Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ), ngày 29/9, Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề khu vực, trong đó nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (ngoài cùng bên trái) cùng cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry (giữa) và Hàn Quốc Yun Byung Se.


Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng ba nước trên kể từ tháng 8/2014. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông cùng hai người đồng cấp Mỹ và Hàn Quốc John Kerry và Yun Byung Se tái khẳng định cam kết đối phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng có nguy cơ xảy ra trong tương lai.

Về phía mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se cho rằng ba nước cần gửi tới Triều Tiên "một thông điệp rõ ràng và cứng rắn" để tránh cách nhìn nhận và hành vi sai lầm.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng Triều Tiên đang lập kế hoạch phóng tên lửa trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới. Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân, đồng thời lãnh đạo cơ quan phát triển hàng không vũ trụ của Bình Nhưỡng đã đề cập một vụ phóng tên lửa.


Hồi tháng 12/2012, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa Unha-3 đưa vệ tinh vào quỹ đạo, khiến LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm hai tháng sau đó khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc, Mỹ kêu gọi Triều Tiên không thử tên lửa
Hàn Quốc, Mỹ kêu gọi Triều Tiên không thử tên lửa

Ngày 24/9, Hàn Quốc và Mỹ kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa, coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN