Myanmar từ chối mở lại cửa khẩu biên giới với Thái Lan

Myanmar ngày 9/6 thông báo sẽ không mở lại cửa khẩu biên giới Phaya Thonzu vốn đã bị đóng từ lâu với Thái Lan trước khi việc phân định chính thức về khu vực biên giới gây tranh cãi này được thực hiện.

Cửa khẩu biên giới Myanmar.

Phát biểu tại Hạ viện, Bộ trưởng Thương mại Myanmar Than Myint khẳng định các hoạt động giao thương và di chuyển qua biên giới chỉ có thể được tiến hành sau khi hai nước hoàn thành công tác phân định.

Việc mở lại cửa khẩu trên đã được Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Myanmar đề cập vào năm 1999 và 2002, song phía Chính phủ Myanmar không chấp nhận.

Cửa khẩu biên giới Phaya Thonzu được mở năm 1993 nhưng đã bị đóng lại năm 2007 khiến hoạt động giao thương giữa hai nước bị gián đoạn. Điều này khiến người dân địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp trong khi các vụ hối lộ và buôn bán trái phép qua biên giới gia tăng.

TTXVN/Tin Tức
Singapore đề cử bà Suu Kyi làm phát ngôn viên ASEAN
Singapore đề cử bà Suu Kyi làm phát ngôn viên ASEAN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người đang có chuyến thăm Myanmar, đã đề xuất để bà San Suu Kyi đóng vai trò "dẫn dắt" tại các hội nghị của ASEAN với các quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN