Myanmar đặc xá cho 80 tù nhân

Ngày 3/7, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã ban bố quyết định đặc xá cho 80 tù nhân, trong đó có 34 người nước ngoài, trong nỗ lực nhằm "đảm bảo sự ổn định của đất nước, thiết lập nền hòa bình lâu dài, tiếp tục tiến trình hòa giải dân tộc và cho phép tất cả các công dân tham gia tiến trình chính trị". Toàn bộ 80 tù nhân đều được trả tự do trong ngày hôm nay.

Tù nhân ở Myanmar sau khi được đặc xá. Nguồn: Internet.


Quyết định đặc xá nêu rõ nhà nước Myanmar sẽ thả 46 tù nhân người Mianma, trong đó có 9 người là phụ nữ, và 34 tù nhân người nước ngoài. Đây là lệnh đặc xá thứ 5 của chính quyền Myanmar kể từ khi chính phủ mới nhậm chức ngày 30/3 năm ngoái.

 


Trong 4 lần đặc xá trước, chính quyền Myanmar đã trả tự do cho tổng cộng 28.424 tù nhân. Riêng lần đặc xá gần đây nhất vào tháng Giêng năm nay, Myanmar trả tự do cho 651 tù nhân, trong đó có nhiều quan chức lãnh đạo của chính quyền cũ, các nhà chính trị, người đứng đầu một số tổ chức xã hội và thủ lĩnh bộ tộc Shan.

 

 

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN