Mỹ xem xét triển khai quân đội hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19

Ngày 17/3, Nhà Trắng đã có cuộc thảo luận với Lầu Năm Góc về khả năng triển khai lực lượng quân đội đối phó với dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch bệnh đã xuất hiện ở toàn bộ 50 bang của Mỹ.

Chú thích ảnh
Quân đội Mỹ có thể được huy động để thành lập các bệnh viện dã chiến. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội có thể được huy động giúp thành lập các bệnh viện dã chiến tại các bang có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh.

Văn phòng Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết khoảng 1.560 lính Vệ binh Quốc gia đang triển khai tại 22 bang để hỗ trợ đối phó với dịch COVID-19, trong đó trọng tâm là bang New York. Tính đến chiều 17/3 theo giờ địa phương, tiểu bang New York đã ghi nhận trên 1.500 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có tới 814 ca ở thành phố New York.

Trong bối cảnh đó, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cho biết 8,6 triệu cư dân thành phố cần chuẩn bị sẵn sàng thực hiện quy định ở nhà trong 48 giờ tới nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo ông Blasio, quy định này chưa chính thức được ban hành, song đây là một trong những biện pháp có thể được lựa chọn để đối phó với dịch COVID-19.

Hiện nhiều bang ở Mỹ như California và New Jersey đã hạn chế hoạt động đi lại nhằm kiềm chế virus lây lan. 

Các biện pháp "cách ly xã hội", đóng cửa một loạt ngành dịch ở nhiều bang của Mỹ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan đã ảnh hưởng lớn tới người lao động và các doanh nghiệp Mỹ. 

Tờ The Hill dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cảnh báo nếu Chính phủ không can thiệp, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể lên tới 20% vì dịch COVID-19. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho rằng dịch bệnh này có khả năng gây thiệt hại về kinh tế nhiều hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ phải tạm thời đóng cửa do dịch COVID-19 như từng xảy ra khi Mỹ trải qua cuộc đại suy thoái hay sự kiện khủng bố 11/9/2001.  

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ bơm thêm 500 tỷ USD gần như không lãi suất vào các thị trường tài chính nhằm làm dịu bớt những căng thẳng tài chính do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong những ngày qua. 

Tại bang California, Thống đốc bang này Gavin Newson đã cho phép sử dụng 1 tỷ USD trong các nguồn quỹ khẩn cấp và đặt lực lượng vệ binh quốc gia vào tình trạng báo động để hỗ trợ cơ quan chức năng địa phương kiểm soát dịch COVID-19 tại bang đông dân nhất nước Mỹ này.

Ông Newson cho biết khoản tiền trên sẽ được phân bổ để bổ sung các trang thiết bị cũng như củng cố cơ sở hạ tầng tạo thêm nhiều giường bệnh trong hệ thống bệnh viện, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cư dân địa phương đang cách ly tại nhà và cung cấp lều bạt cho người vô gia cư. 

Ngoài ra, ông Newson cho biết có khả năng hơn 6 triệu trẻ em ở bang này chưa thể trở lại trường học trong niên học mới thường bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9 sau kỳ nghỉ Hè. Hiện 98,8% trường học trên toàn bang đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan. 

Hãng tin AFP tập hợp các số liệu từ giới chức và các trang thông tin của các bang và địa phương của Mỹ ngày 17/3 cho biết số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới trên 100 ca. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Mỹ đã ghi nhận 4.735 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đặng Huyền - Đại Thắng - Lan Phương (TTXVN)
Thụy Sĩ huy động quân đội để dập dịch COVID-19
Thụy Sĩ huy động quân đội để dập dịch COVID-19

Các lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số ca nhiễm bệnh tại nước này là hơn 1.350 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN