Mỹ xem xét khả năng đăng cai Hội nghị APEC

Ngày 7/11, Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo Mỹ đang xem xét khả năng nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ vào tháng 1/2020 sau khi Chile hủy đăng cai tổ chức sự kiện này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah . Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Malaysia sẽ là nước chủ nhà của hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm 2020, tức là tiếp theo sau hội nghị tháng 11/2019 Chile vừa hủy đăng cai.    

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi điện cho ông khi hai ông còn ở Bangkok để hỏi xem quan điểm của Malaysia do Chile không thể đăng cai tổ chức hội nghị này vào tháng 11 như kế hoạch ban đầu. Theo ông Abdullah, tại cuộc nói chuyện này, ông Pompeo cho biết Mỹ đang cân nhắc tổ chức sự kiện Hội nghị APEC vào tháng 1/2020 tại Mỹ. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Washington chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước thông tin trên. 

Trước đó, trong tháng 11 này, ông Abdullah đã tới Bangkok (Thái Lan) tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross là quan chức cấp cao nhất của Mỹ của phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị này.

Lan Phương (TTXVN)
Chile hủy Thượng đỉnh APEC ảnh hưởng gì tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung?
Chile hủy Thượng đỉnh APEC ảnh hưởng gì tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung?

Tổng thống Chile Sebastian Pinera tuyên bố nước này sẽ không đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh năm 2019 của tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong tháng 11 và Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) trong tháng 12. Điều này được cho sẽ tác động không hề nhỏ tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN