Mỹ xem xét huấn luyện lực lượng Afghanistan từ các quốc gia khác nhau

Ngày 6/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cho biết quân đội Mỹ đang xem xét việc tiếp tục huấn luyện các lực lượng Afghanistan từ các quốc gia khác nhau sau khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự ở Marjah, Afghanistan, ngày 21/10/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Milley đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về vấn đề trên tại cuộc họp báo chung đầu tiên kể từ khi ông Austin nhậm chức vào tháng 1/2021. Theo yêu cầu của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ đang trong quá trình rút hoàn toàn khỏi Afghanistan vào ngày 11/9, thời điểm đánh dấu 20 năm các cuộc tấn công khủng bố châm ngòi cho cuộc chiến tại quốc gia này.

Mối quan tâm hàng đầu mà các nhà lập pháp đã nêu ra trong bối cảnh rút quân là số phận của các phiên dịch viên Afghanistan và những người khác đã giúp quân đội Mỹ, những người có thể còn gặp nguy hiểm hơn hiện tại nếu Chính phủ Afghanistan rơi vào tay Taliban. Chính phủ Mỹ hiện có một chương trình Thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) để cho phép những người Afghanistan đó đến quốc gia này, nhưng hàng nghìn người Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng kéo dài nhiều năm trong việc xử lý hồ sơ của họ.

Tuy nhiên, ông Milley cũng cho biết dù chính quyền đang làm việc thông qua quy trình SIV của Bộ Ngoại giao, dù điều này còn hơi sớm để thực sự có thể đưa tất cả những trường hợp trên ra khỏi quốc gia này. Ngay cả khi quân đội Mỹ rút đi, Tổng thống Biden đã cam kết sẽ không cho phép những kẻ khủng bố đe dọa nước Mỹ từ Afghanistan, với việc yêu cầu quân đội lên kế hoạch xây dựng các lực lượng để có thể thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố từ xa. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về việc Mỹ sẽ có thể cung cấp bao nhiêu hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan sau khi rút quân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Austin thừa nhận rằng việc chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ “sẽ là một thách thức” đối với các lực lượng Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ vẫn là đối tác với Chính phủ Afghanistan và với quân đội Afghanistan. Thông qua sự hỗ trợ liên tục của Mỹ, lực lượng an ninh Afghanistan có thể hoạt động hiệu quả.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Mỹ không kích nhằm hỗ trợ lực lượng Afghanistan chống Taliban
Mỹ không kích nhằm hỗ trợ lực lượng Afghanistan chống Taliban

Giới chức Afghanistan ngày 5/5 cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ đã yểm trợ các lực lượng nước này chống lại một cuộc tấn công lớn của Taliban ở miền Nam Afghanistan, trong bối cảnh quân đội Mỹ bắt đầu rút lực lượng còn lại tại quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN