Mỹ xem xét dùng tài sản Iran để khắc phục hậu quả chiến sự ở vùng Vịnh

Mỹ cân nhắc dùng tài sản Iran bị phong tỏa để hỗ trợ tái thiết các nước vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Financial Times ngày 7/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang xem xét kế hoạch sử dụng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ tái thiết và khắc phục thiệt hại cho các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Tehran, trong bối cảnh xung đột kéo dài tiếp tục gây sức ép lên quan hệ giữa Washington và các đồng minh trong khu vực.

Đề xuất được đưa ra sau khi Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào một số đối tác thân cận của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm Kuwait và Bahrain. Các diễn biến này đã khiến quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Xung đột kéo dài cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt khi eo biển Hormuz gần như bị tê liệt trong nhiều giai đoạn.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý sẵn có để xem xét khả năng chuyển các tài sản của Iran cho các đồng minh vùng Vịnh nhằm hỗ trợ công tác tái thiết và sửa chữa những thiệt hại phát sinh từ các cuộc tấn công của Tehran trong tương lai.

Theo nguồn tin này, ông Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại tại các nước đồng minh trong khu vực, đồng thời xây dựng các ước tính toàn diện về chi phí khắc phục hậu quả kể từ khi xung đột bắt đầu. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét liệu các tài sản của Iran có thể được sử dụng để bồi thường cho những thiệt hại đã xảy ra trước đó hay không.

Ý tưởng sử dụng tài sản của Iran để tài trợ cho công tác tái thiết xuất hiện trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận liên quan đến việc giải phóng một phần nguồn tiền bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Các ước tính cho thấy Iran hiện có tới khoảng 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng tại nhiều quốc gia. Trước đây, Tehran đã nhiều lần yêu cầu được tiếp cận nguồn tiền này nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong nước, trong khi Mỹ và các đối tác phương Tây coi đây là một trong những đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa hai bên chưa đạt được đột phá. Vừa qua, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Theo phía Mỹ, sáu quả tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi một quả khác không tới được mục tiêu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này cũng đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công của Iran hoạt động gần eo biển Hormuz trong hai ngày liên tiếp. Washington cáo buộc các thiết bị này đe dọa trực tiếp hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ngoài ra, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số trạm radar giám sát ven biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, những địa điểm được cho là phục vụ hoạt động theo dõi giao thông hàng hải trên vịnh Ba Tư.

Đến nay, Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất sử dụng tài sản Iran cũng như chưa công bố cụ thể những nguồn tài sản nào có thể nằm trong diện xem xét.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mang thông điệp của Thống chế quân đội gửi Lãnh tụ Tối cao Iran
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mang thông điệp của Thống chế quân đội gửi Lãnh tụ Tối cao Iran

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi một lần nữa có mặt tại Tehran trong khuôn khổ những nỗ lực của Islamabad nhằm góp phần giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN