Mỹ: Vi khuẩn listeria bùng phát, 13 người thiệt mạng

Giới chức y tế Mỹ cho biết loại dưa đỏ cantaloupe nhiễm vi khuẩn gây chết người listeria đã gây bùng phát dịch bệnh, làm 13 người thiệt mạng. Trong hai tháng vừa qua loại vi khuẩn này đã làm 72 người nhiễm bệnh vì ăn dưa đỏ cantaloupe.

Dưa cantaloupe.

AFP dẫn nguồn Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, đây là vụ bùng phát dịch tồi tệ nhất tại Mỹ trong hơn 10 năm nay. Vụ bùng phát bắt đầu ngày 31/7 và đã được ghi nhận tại 18 bang của Mỹ. 13 người đã tử vong tại các bang Colorado, New Mexico, Texas, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Missouri, và Maryland.

Các trái dưa cantaloupe nhiễm vi khuẩn xuất xứ từ nông trại Jensen ở bang Colorado. Trang trại này đã tự nguyện thu hồi loại dưa cantaloupe mang nhãn hiệu Rocky-Ford của họ đầu tháng 9 vừa qua. Mặc dù các vụ bùng phát bệnh do vi khuẩn listeria gây ra là hiếm thấy, song nó làm chết nhiều người hơn các khuẩn thông thường dễ thấy khác trong thực phẩm, như salmonella và E. Coli.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN