Mỹ và lực lượng Taliban nối lại đàm phán 

Mỹ và Taliban đã các cuộc đàm phán mới tại Doha (Qatar) ngày 29/6, trong bối cảnh Washington đang mong muốn đạt đột phá trước cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Mỹ và Taliban tại vòng đàm phán ở Doha, Qatar ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên mạng truyền thông xã hội Twitter, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid cho biết "vòng đàm phán thứ 7 giữa các đại diện của Mỹ và nhóm đàm phán của Taliban đã bắt đầu tại Doha".

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban đã được khởi động từ tháng 10/2018, hướng tới một thỏa thuận nhằm rút quân đội Mỹ sau 17 năm tham chiến tại Afghanistan, đổi lại việc Taliban đảm bảo rằng đất nước Nam Á này không bao giờ trở thành một thiên đường an toàn cho các nhóm cực đoan bạo lực. Các cuộc thảo luận tập trung vào 4 chủ đề: chống khủng bố, sự hiện diện của quân đội nước ngoài, một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan và một thỏa thuận ngừng bắn.

Giới chức Mỹ hy vọng hai bên sẽ đạt một thỏa thuận trước các cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan, sự kiện đã phải hoãn lại hai lần. Trong chuyến thăm Kabul không báo trước hôm 25/6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng một thỏa thuận với Taliban "trước ngày 1/9".

Sự kiện trên diễn ra đúng lúc có tin tức về một vụ tấn công của Taliban làm ít nhất 25 nhân viên lực lượng bán quân sự thân chính phủ Afghanistan thiệt mạng ở miền Bắc nước này. Vụ tấn công xảy ra tại quận Nahrin, thuộc tỉnh Baghlan (miền Bắc) rạng sáng 29/6, khi lực lượng này đang tìm cách giải cứu một nhóm binh sĩ bị các tay súng Taliban bao vây.

Bích Liên (TTXVN)
Taliban bác bỏ việc sớm đưa ra lệnh ngừng bắn tại Afghanistan
Taliban bác bỏ việc sớm đưa ra lệnh ngừng bắn tại Afghanistan

Ngày 1/6, thủ lĩnh Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada tuyên bố sẽ không sớm kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Afghanistan, dù vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN