Mỹ và 7 quốc gia tham gia tập trận đổ bộ "Bold Alligator"

Khoảng 20.000 binh sỹ thuộc các lực lượng của Mỹ cùng các đơn vị quân đội đến từ 8 quốc gia trên thế giới đã tham gia cuộc diễn tập quân sự mang tên "Bold Alligator", diễn ra tại vùng biển ngoài khơi phía Đông nước Mỹ. Cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 30/1 và kéo dài đến giữa tháng 2/2012.

Hoạt động diễn tập "Bold Alligator" của Hải quân Mỹ. Nguồn: giaoduc.net.vn 

Phát biểu ngày 6/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến trường của Hải quân Mỹ, Đô đốc John Harvey cho biết sau một thập kỷ chủ yếu tập trung vào các cuộc chiến trên bộ chống lực lượng nổi dậy ở Irắc và Ápganixtan, "Bold Alligator" là cuộc tập trận đổ bộ đường biển quy mô lớn nhất mà lực lượng này tiến hành trong vòng 10 năm qua, diễn ra dọc bờ biển Đại Tây dương thuộc các bang Virginia và North Carolina. Cuộc tập trận nhằm "khôi phục, cải thiện và tăng cường khả năng cơ bản về đổ bộ trên bờ biển, đồng thời củng cố vai trò của Hải quân và Thủy quân lục chiến như những chiến binh tấn công từ biển".

Ngoài các lực lượng Mỹ, tham gia cuộc tập trận còn có hàng trăm binh sỹ Anh, Hà Lan, Pháp cũng như các sỹ quan liên lạc đến từ Italia, Tây Ban Nha, Niu Dilân và Ôxtrâylia. "Bold Alligator" cũng bao gồm 25 tàu chiến và một tàu sân bay Mỹ, các tàu đổ bộ tấn công, trong đó có một tàu lớp Mistral của Pháp, các tàu phá mìn của Canađa và hàng chục máy bay khác.

TTXVN/ Tin Tức
Quân đội Mỹ phiên chế trực thăng rôbốt cho hải quân
Quân đội Mỹ phiên chế trực thăng rôbốt cho hải quân

Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman vừa cho biết, quân đội nước này có kế hoạch phiên chế cho hải quân loại máy bay không người lái mới mang tên Fire Scout, thế hệ trực thăng rôbốt được trang bị các tên lửa dẫn đường bằng lade.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN