Mỹ ưu tiên sản phẩm thương mại trong hợp đồng liên bang

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên mua sắm các sản phẩm và dịch vụ sẵn có trên thị trường thương mại thay vì các sản phẩm hoặc dịch vụ đặt hàng theo yêu cầu riêng.

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh sau lễ nhậm chức tại Washington, D.C., ngày 20/1/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh này được ban hành nhằm thực thi quy định trong Đạo luật Hợp lý hóa Mua sắm Liên bang (FASA) năm 1994, vốn yêu cầu chính phủ liên bang tận dụng tính cạnh tranh trên thị trường và khả năng đổi mới của khu vực tư nhân trong nước để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm hơn cho người nộp thuế.

Ngoài ra, sắc lệnh này nhằm thúc đẩy hiệu quả chi tiêu công và giảm chi phí trong các hợp đồng chính phủ. Theo sắc lệnh, các cán bộ phụ trách hợp đồng tại các cơ quan liên bang sẽ phải rà soát toàn bộ hợp đồng đang chờ ký liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ phi thương mại trong vòng 60 ngày, đồng thời nộp báo cáo giải trình nếu muốn duy trì các hợp đồng này.

Động thái trên nằm trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm cải cách quy trình mua sắm công và tăng cường tính minh bạch trong quản lý ngân sách liên bang.

Hà Ngọc (TTXVN)
Tổng thống Mỹ D. Trump gia tăng sức ép đối với Đại học Harvard
Tổng thống Mỹ D. Trump gia tăng sức ép đối với Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 tiếp tục gia tăng sức ép đối với Đại học Harvard, đánh dấu sự leo thang trong cuộc tranh cãi liên quan đến các chính sách học thuật và tài trợ liên bang dành cho cơ sở giáo dục hàng đầu nước Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN