Mỹ trừng phạt 8 cá nhân và 7 thực thể liên quan tới Nga, Phần Lan

Ngày 23/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ đã áp đặt trừng phạt 8 cá nhân và 7 tổ chức có liên quan tới Nga và Phần Lan.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: RiskScreen

Theo thông cáo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới này được áp đặt có liên quan tới sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ.

Thông cáo cho hay trong số 8 cá nhân bị trừng phạt có 7 công dân Nga và một công dân Phần Lan.

Các tổ chức/công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt có Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY và Unicum Trade OY. Tất cả những công ty này đều đăng ký ở Phần Lan, tại cùng một địa chỉ.

Có 2 công ty NPP PT Okeanos, AO và M Finans dăng ký tại St Petersburg, trong khi một công ty khác là Lobaye Invest có địa chỉ pháp lý tại Cộng hòa Trung Phi.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Mỹ trừng phạt Nga, Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên
Mỹ trừng phạt Nga, Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên

Ngày 15/8, Mỹ đã liệt các công ty của Nga và Trung Quốc vào “danh sách đen” các thực thể vi phạm lệnh cấm vấn đối với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN