Mỹ trục xuất 21 sĩ quan Saudi Arabia sau vụ nổ súng tại Florida

Ngày 13/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 13/1 khẳng định, vụ sĩ quan không quân Saudi Arabia, Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, nổ súng sát hại 3 người Mỹ tại một căn cứ hải quân ở bang Florida hồi tháng trước là “một hành động khủng bố”, đồng thời tuyên bố 21 học viên quân sự Saudi Arabia sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ sau cuộc điều tra về vụ việc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng William Barr nói: “Đây là một hành động khủng bố. Bằng chứng cho thấy, kẻ nổ súng đã bị tư tưởng thánh chiến thúc đẩy. Trong quá trình điều tra, theo Bộ trưởng Barr, kẻ nổ súng đã đăng tải một thông điệp vào ngày 11/9 của năm trước, tuyên bố "Thời gian đếm ngược đã bắt đầu".

Ông Barr cho biết Alshamrani cũng đã tới thăm đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 do các phần tử Hồi giáo thuộc tổ chức khủng bố Al Qaeda thực hiện và đã đăng tải các thông điệp thánh chiến chống Mỹ, chống Israel trên các mạng xã hội, trong đó có thông điệp đăng tải chỉ hai giờ trước khi hắn tiến hành vụ tấn công. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết thêm không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy đối tượng Alshamrani nhận được sự hỗ trợ từ các học viên Saudi Arabia khác hoặc bất kỳ ai trong số những người này biết trước về vụ tấn công.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Pensacola, bang Florida, ngày 6/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 6/12/2019, Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, 21 tuổi, thuộc Không quân Hoàng gia Saudi Arabia đã nổ súng tại một phòng học ở Căn cứ không quân Pensacola, bang Florida, khiến 3 lính thủy Mỹ thiệt mạng và 8 người bị thương. Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ. Vụ việc đã gây lo ngại trên toàn nước Mỹ vì nó gợi lại nỗi đau về loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, trong đó các công dân Saudi Arabia chiếm 15 trong số 19 kẻ tấn công đã sử dụng máy bay đâm thẳng vào Tòa tháp Đôi và Lầu Năm Góc. Vụ khủng bố đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Minh Châu (TTXVN)
Mỹ sẽ thảo luận với Iraq về tương lai lực lượng Mỹ
Mỹ sẽ thảo luận với Iraq về tương lai lực lượng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/1 khẳng định, Washington sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo Iraq để “quyết định về địa vị thích hợp” đối với hoạt động triển khai quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi Baghdad hồi tuần trước yêu cầu Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN