Mỹ tiếp tục gây khó cho các công ty Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch sẽ hoàn tất các quy định trong tuần này sẽ ngăn cản Chính phủ Mỹ mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm từ 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, Hikvision và Dahua.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại văn phòng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quy định mới, được dựa trên một bộ luật năm 2019, có thể sẽ có ý nghĩa rất lớn với các doanh nghiệp bán sản phẩm và dịch vụ cho Chính phủ Mỹ. Theo đó, những công ty này sẽ phải xác nhận không sử dụng hàng hóa của Dahua hoặc Hikvision, ngay cả khi đó đều là 2 nguồn cung hàng đầu các thiết bị giám sát và camera trên thế giới.

Yêu cầu tương tự được cho là sẽ áp dụng đối với nhà sản xuất bộ đàm Hytera Communications, cũng như hai tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE.

Theo quan chức này, bất cứ công ty nào sử dụng thiết bị và dịch vụ từ 5 doanh nghiệp Trung Quốc trên trong hoạt động hàng ngày sẽ buộc phải ngừng bán hàng cho Chính phủ Mỹ mà không có ngoại lệ.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung ngày càng leo thang, liên quan tới đại dịch COVID-19, Luật an ninh quốc gia Hong Kong (Trung Quốc) và cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm.

Theo Văn phòng trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), Washington dành ra hơn 500 tỷ USD mỗi năm cho các hợp đồng mua bán cho Chính phủ. Quy định mới do Hội đồng Quản lý mua sắm liên bang (FARC) ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 13/8 tới.

Cộng đồng doanh nghiệp hợp tác với Chính phủ Mỹ trước đó đã có nhiều nghi ngại về việc một quy định như trên sẽ được ban hành và áp dụng. Xét cả những tác động tiềm năng đối với doanh nghiệp, Nhà Trắng có thể vẫn sẽ không trì hoãn quy định này và quá trình xin miễn trừ sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, chưa rõ quy định mới có ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại hay chỉ nhắm đến những hợp đồng trong tương lai.

Minh Trang (TTXVN)
Mỹ vận động EU ngừng sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh của một công ty Trung Quốc
Mỹ vận động EU ngừng sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh của một công ty Trung Quốc

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn những tài liệu mà báo này có được cho biết chính quyền Mỹ đang tìm cách thuyết phục chính phủ các nước châu Âu chấm dứt sử dụng thiết bị giám sát của công ty Nuctech của Trung Quốc, cho rằng việc tăng cường sự hiện diện của công ty này tại châu Âu có thể đe dọa hoạt động kinh doanh và an ninh của phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN