Mỹ thúc đẩy G20 đồng thuận về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu

Ngày 28/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bày tỏ hy vọng tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 tới, Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ đạt được đồng thuận chính trị về một mức sàn chung cho thuế doanh nghiệp áp dụng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời không loại trừ khả năng về mức thuế cao hơn 15%.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC., ngày 28/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia, Bộ trưởng Yellen cho biết Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đang xem xét mức thuế tối thiểu đối với doanh nghiệp nước ngoài "cao hơn một chút" so với mức 16,5% vốn đã được Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ thông qua trước đó. Một khi mức thuế doanh nghiệp này được thông qua, Mỹ sẽ tuân thủ và thúc đẩy đạt được một thỏa thuận chính trị về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 10 tới để các nước sau đó sẽ nhanh chóng thực hiện. 

Bộ trưởng Yellen cũng thừa nhận hiện vẫn còn một số ít quốc gia châu Âu không ủng hộ kế hoạch cải cách thuế toàn cầu như Ireland, Estonia hay Hungary. Tuy nhiên, bà bày tỏ tin tưởng những nước này cuối cùng sẽ thay đổi lập trường và sẽ tham gia thỏa thuận thuế của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). 

Vấn đề cải cách hệ thống thuế toàn cầu đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán do OECD khởi động tại cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G20. Tại hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Tài chính G20 diễn ra tháng 7 vừa qua, các bộ trưởng đã nhất trí thông qua thỏa thuận về đánh thuế tối thiểu nhằm vào các tập đoàn đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Thỏa thuận này sẽ đặt ra một mức thuế chung ít nhất là 15% nhằm ngăn cản các công ty đa quốc gia tìm cách chuyển lợi nhuận đến nơi đánh thuế thấp. Tuy nhiên, một vài điều khoản của thỏa thuận vẫn cần được giải quyết trước hạn chót vào tháng 10 khi các nhà lãnh đạo G20 hội đàm tại Rome (Italy). Hiện vẫn còn một số quốc gia tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận thuế toàn cầu, đặc biệt là Ireland và Hungary, hai nước lâu nay đã duy trì mức thuế doanh nghiệp tương đối thấp. Cụ thể, Ireland hiện chỉ áp dụng mức thuế doanh nghiệp 12,5% và Hungary là 9%.

Phương Oanh (TTXVN)
Hội nghị G20: Tuyên bố chung nhấn mạnh đảm bảo an ninh lương thực
Hội nghị G20: Tuyên bố chung nhấn mạnh đảm bảo an ninh lương thực

Ngày 18/9, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Florence (Italy) đã bế mạc với việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN