Mỹ tăng cường trừng phạt phong trào Hamas

Ngày 10/9, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 thủ lĩnh và nhân vật tài trợ cho phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cùng một công ty đặt trụ sở tại Saudi Arabia vì đã hỗ trợ tài chính cho lực lượng này.


Các chiến binh Hamas tại lễ bế mạc đợt huấn luyện tại trại mùa hè ở thành phố Gaza ngày 5/8. Ảnh: THX-TTXVN


Những nhân vật bị trừng phạt gồm Salih al-Aruri - một thành viên ban lãnh đạo chính trị Hamas bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc chuyển tiền của Hamas, và Mahir Salah - một nhà tài trợ ở Saudi Arabia mang 2 quốc tịch Anh và Jordan được cho là đứng đầu Ủy ban Tài chính Hamas tại Saudi Arabia. Hai nhân vật còn lại là công dân Saudi Arabia và công dân Ai Cập.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt Tập đoàn Thương mại và Đầu tư Quốc tế Asyaf ở Saudi Arabia với lý do thực thể này thường xuyên hỗ trợ tài chính cho Hamas.

Quyết định trừng phạt này được coi là một nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas, vốn bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.


TTXVN/Tin Tức
Thủ lĩnh Hamas có cuộc gặp hiếm hoi với Quốc vương Saudi Arabia
Thủ lĩnh Hamas có cuộc gặp hiếm hoi với Quốc vương Saudi Arabia

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal đã có cuộc gặp hiếm hoi với Quốc vương Saudi Arabia trong chuyến hành hương tới thánh địa Mecca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN