Mỹ tăng cường an ninh tại các thành phố lớn

Ngày 3/1, giới chức Mỹ và các thị trưởng thành phố của nước này cho biết hiện chưa phát hiện thấy mối đe dọa vào lúc này sau vụ không kích tiêu diệt Qasem Soleimani, một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Iran, tại sân bay quốc tế Baghdad của Iraq.

Chú thích ảnh
Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hashd al-Shaabi biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết các cơ quan chức năng của thành phố này đang chuẩn bị phương án đối phó với những nguy cơ xảy ra tấn công.

Theo Thị trưởng Bill de Blasio, các lực lượng an ninh sẽ gia tăng hiện diện tại hệ thống tàu điện ngầm và các địa điểm du lịch. Trong khi đó, Ủy viên cảnh sát thành phố - ông Dermont Shea cho biết các lực lượng cảnh sát New York đang được đặt trong tình trạng báo động cao và thành phố này có thể huy động thêm các cảnh sát mặc thường phục, được trang bị vũ khí hiện đại, ở những khu vực nhạy cảm.

Cùng ngày, ông Chad Wolf - quyền Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác của Mỹ cùng nhiều bên liên quan trên cả nước để sẵn sàng phản ứng trước bất cứ mối đe dọa nào.

Ngoài New York, nhiều thành phố khác của Mỹ cũng triển khai các biện pháp tăng cường an ninh. Tại thành phố Chicago, an ninh đã được thắt chặt tại sân bay, trong khi chính quyền thành phố yêu cầu người dân “cảnh giác sau kỳ nghỉ lễ vừa qua”. Trong khi đó, cảnh sát thành phố Los Angeles cũng yêu cầu người dân duy trì theo dõi các diễn biến mới nhất và luôn cập nhật đầy đủ thông tin.
 
Trước đó, Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả vụ Mỹ không kích tiêu diệt Tướng Soleimani. Trong khi đó, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah của Liban Hassan Nasrallah ngày 3/1 đã kêu gọi trả thù cho Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Trong một tuyên bố, thủ lĩnh Hassan Nasrallah coi đây là "trách nhiệm và nhiệm vụ của tất cả các chiến binh trên toàn thế giới". Thủ lĩnh Hezbollah theo dòng Shiite cũng khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu mà ông Qasem Soleimani đặt ra.

Anh Hiển (TTXVN)
Sân bay quốc tế Mitiga ở Lybya tạm ngừng hoạt động do các cuộc không kích
Sân bay quốc tế Mitiga ở Lybya tạm ngừng hoạt động do các cuộc không kích

Ngày 3/1, trong một tuyên bố, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết, khoảng 20 quả rocket đã được quân đội miền Đông (LNA) bắn vào các mục tiêu gần sân bay quốc tế Mitiga của thủ đô Tripoli, buộc lực lượng chức năng phải đóng cửa sân bay này. Sau đó vài giờ, sân bay đã được mở cửa trở lại và các chuyến bay tiếp tục được khai thác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN