Mỹ tạm hoãn kế hoạch áp thuế chip đối với Trung Quốc đến năm 2027

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế đối với các sản phẩm bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, song quyết định này sẽ được lùi thời điểm thực thi đến tháng 6/2027, thay vì triển khai sớm hơn như dự kiến ban đầu.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực. Động thái này là diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều khoản 301 về các hành vi thương mại của Trung Quốc trong lĩnh vực chip công nghệ cũ xuất khẩu sang Mỹ vốn bắt đầu từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của USTR cho biết: “Việc Trung Quốc nhắm tới mục tiêu thống lĩnh ngành công nghiệp bán dẫn là không hợp lý, gây gánh nặng và hạn chế thương mại của Mỹ, do đó đủ cơ sở để áp dụng các biện pháp đáp trả”.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Cơ quan này cho rằng việc chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề thương mại và công nghệ sẽ làm tổn hại chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo giới phân tích, việc trì hoãn áp thuế giúp Washington duy trì đòn bẩy chính sách trong khi tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang siết xuất khẩu một số kim loại đất hiếm - nguyên liệu then chốt đối với ngành công nghệ cao và xe điện toàn cầu. Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn trong chuỗi cung ứng đất hiếm.

Song song với đó, Mỹ đã tạm hoãn một số quy định nhằm hạn chế xuất khẩu công nghệ sang các đơn vị thuộc doanh nghiệp Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen, đồng thời tiến hành rà soát khả năng cho phép xuất khẩu một số dòng chip trí tuệ nhân tạo hiệu năng cao của Nvidia sang thị trường Trung Quốc. Động thái này gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ, khi nhiều nghị sĩ và chuyên gia an ninh lo ngại công nghệ tiên tiến có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Hiện ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang theo dõi sát quyết định tiếp theo của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc điều tra diện rộng theo Điều khoản 232 về an ninh quốc gia. Cuộc điều tra này có thể dẫn đến việc áp thêm thuế đối với chip nhập khẩu không chỉ từ Trung Quốc mà còn với nhiều thiết bị điện tử chứa chip từ các quốc gia khác.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp mức thuế bổ sung 50% đối với chip bán dẫn Trung Quốc, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đây là một phần trong chiến lược nhằm hạn chế Trung Quốc phát triển công nghệ cao và bảo vệ năng lực sản xuất trong nước của Mỹ.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thuế Mỹ không chặn được dòng dầu Nga vào Ấn Độ năm 2025
Thuế Mỹ không chặn được dòng dầu Nga vào Ấn Độ năm 2025

Dù Mỹ áp thuế trừng phạt mạnh tay, Ấn Độ vẫn đẩy nhập khẩu dầu Nga lên mức cao nhất nhiều tháng, cho thấy an ninh năng lượng đang được New Delhi đặt lên trên sức ép địa chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN