Mỹ tạm giữ 14 binh sĩ Mexico đi lạc qua biên giới

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo đã tạm giữ 14 quân nhân Mexico vào rạng sáng 25/9 sau khi họ vượt qua biên giới vào khu vực El Paso, bang Texas.

Chú thích ảnh
Thành viên CBP hộ tống các binh sĩ Mexico tại El Paso, Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn thông báo của CBP có đoạn: “Các thành viên CBP làm việc tại cửa khẩu ở El Paso đã phát hiện 2 xe quân sự Mexico đi qua biên giới và vào lãnh thổ Mỹ”.

Nhóm 14 binh sĩ Mexico đi từ thành phố Ciudad Juarez cho biết họ không nhận ra đã vượt biên sang lãnh thổ Mỹ. Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ sau đó đảm bảo vũ khí và thiết bị của các binh sĩ Mexico “an toàn”. Lãnh đạo quân đội Mexico đã liên lạc với phía Mỹ và trực tiếp đến cửa khẩu.

Tất cả 14 binh sĩ Mexico được hồi hương trước 5 giờ sáng 25/9 cùng trang thiết bị và xe quân sự của họ. Bộ Quốc phòng Mexico chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Một nhân chứng chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng vì vụ việc này mà cửa khẩu El Paso đã bị đóng cửa trong vài tiếng đồng hồ.

Việc binh sĩ Mexico vô tình vượt biên từng xảy ra trong quá khứ nhưng thường ở những khu vực có phân chia biên giới không rõ ràng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mexico triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi có bệnh nền
Mexico triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi có bệnh nền

Ngày 22/9, chính phủ Mexico thông báo sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 1 triệu trẻ em dưới 18 tuổi có bệnh nền hoặc khuyết tật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN