Mỹ: Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng tại bang Texas bị buộc tội ngộ sát 

Ngày 8/5, cảnh sát trưởng thành phố Brownsville bang Texas cho biết người đàn ông điều khiển chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) lao vào đám đông ở thành phố này một ngày trước đó khiến nhiều người thiệt mạng, đã bị buộc tội ngộ sát.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông tại Brownsville, Texas, Mỹ, ngày 7/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng Felix Sauceda nêu rõ tài xế George Alvarez, 34 tuổi, bị cáo buộc 8 tội danh ngộ sát và 10 tội danh tấn công gây nguy hiểm bằng một loạt vũ khí gây chết người.

Alvarez đã vượt đèn đỏ, mất lái khiến xe lật nghiêng và lao vào 18 người đang tập trung tại một điểm dừng xe buýt ở Brownsville. Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Cư dân sinh sống gần hiện trường đã bắt giữ lái xe khi người này đang tìm cách bỏ trốn.    

Cảnh sát địa phương cho biết giới chức vẫn đang điều tra vụ việc, song không loại trừ khả năng đây là hành động có chủ đích.

Minh Tâm  (TTXVN)
Israel: Lao xe vào đám đông tại Jerusalem
Israel: Lao xe vào đám đông tại Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, chiều 24/4, một người đàn ông đã lái ô tô đâm vào đám đông tại quảng trường Davidka ở thành phố Jerusalem khiến 5 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN