Mỹ: Sơ tán ga tàu điện ngầm ở New York do gói đồ khả nghi

Cảnh sát Mỹ cho biết một ga tàu điện ngầm ở khu vực hạ Manhattan, thành phố New York đã phải sơ tán vào sáng 16/8 (theo giờ địa phương), tức tối cùng ngày (theo giờ Hà Nội) sau khi nhận được tin báo có gói đồ khả nghi.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới ga tàu điện ngầm trên phố Fulton, New York, Mỹ, nơi phát hiện gói đồ khả nghi, ngày 16/8/2019. Ảnh: CNBC/TTXVN

Cảnh sát và lực lượng rà phá bom mìn đã được triển khai tới nhà ga trên phố Fulton để điều tra vụ việc và lục soát, tìm kiếm các thiết bị khả nghi. Trước đó, nhà chức trách đã nhận được cuộc gọi báo vào khoảng 7h sáng 16/8 (tức 19h - giờ Việt Nam). Thông tin ban đầu cho biết đã tìm thấy hai gói đồ khả nghi. 

Ga tàu điện ngầm nói trên là một trạm trung chuyển nhộn nhịp và chỉ nằm cách Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) vài tòa nhà.

Thùy An (TTXVN)
Vụ nổ tại Manhattan (Mỹ): Cảnh sát Bangladesh cung cấp thêm thông tin về nghi phạm
Vụ nổ tại Manhattan (Mỹ): Cảnh sát Bangladesh cung cấp thêm thông tin về nghi phạm

Cảnh sát Bangladesh ngày 13/12 cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ của nghi phạm Akayed Ullah với các nhóm khủng bố của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN