Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư sống dựa vào bảo trợ xã hội

Những người nhập cư hợp pháp vào Mỹ sẽ không được cấp thẻ xanh nếu sống dựa vào các chương trình bảo trợ xã hội của "xứ sở cờ hoa", trong khi những người chờ cấp phép nhập cư vào Mỹ sẽ bị từ chối nếu không chứng minh được họ sẽ không sống phụ thuộc vào các chương trình bảo trợ xã hội.

Đây là một phần trong chính sách mới do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban hành ngày 12/8.

Tờ Wall Street Journal và nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định rằng, quy định mới này cho thấy chính sách kiểm soát nhập cư mạnh mẽ và đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, chính quyền của ông Trump vẫn chỉ trích các nhóm nhập cư tìm mọi cách để đạt được mục đích vào Mỹ trong bối cảnh vụ xả súng ở El Paso, bang Texas hôm 3/8 vừa qua rõ ràng là vì động cơ bài nhập cư.

Chú thích ảnh
Người di cư trong diện bị trục xuất khỏi Mỹ, tập trung tại khu vực cửa khẩu El Chaparral trước khi được đưa về bang Tijuana, Mexico ngày 22/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính sách mới này sẽ khiến việc định danh những người được coi là “gánh nặng ngân sách” theo luật nhập cư của Mỹ trở nên khắt khe hơn và theo đó sẽ ngăn chặn người nhập cư có nhà ở cố định hợp pháp tại Mỹ, trong khi đây lại là yếu tố để Bộ Tư pháp cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ cân nhắc trục xuất bất cứ người nào không phải công dân Mỹ hoặc đơn giản là ngăn chặn từ đầu không cho họ vào Mỹ.

Giờ đây, nếu người xin nhập cư, kể cả 900.000 người nhập cư đang chờ cấp thẻ xanh ở Mỹ, đăng ký thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội như chương trình bảo hiểm y tế Medicaid hay xin trợ giúp về nhà ở hoặc lương thực, thực phẩm sẽ đồng nghĩa với việc không có quyền xin nhập cư hoặc nếu đã nhập cư rồi thì bị từ chối cấp thẻ xanh.

Quyền Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) thuộc DHS, ông Ken Cuccinelli cho biết quy định mới này sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 10 tới, nhưng những người từng thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội trước đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này.

Ngoài ra, quy định mới cũng không áp dụng với những người tị nạn và tị nạn chính trị thông qua các chương trình nhân đạo. USCIS sẽ cân nhắc cẩn trọng “mọi tình huống” khi quyết định từ chối cấp thẻ xanh hoặc cấm nhập cư vào Mỹ và việc một người xin nhập cư phải dựa vào các chương trình bảo trợ xã hội của chính phủ mới chỉ là một yếu tố để xem xét.

Từ khi ông Trump lên nắm quyền, số vụ bị từ chối cấp visa vào Mỹ vì lý do người xin cấp có thể trở thành “gánh nặng ngân sách” đã tăng đáng kể, từ 164 trường hợp vào năm 2016 lên tới 5.518 trường hợp trong tài khóa 2018, theo con số chính thức của chính phủ Mỹ.

Viện Chính sách Di cư, một cơ quan nghiên cứu độc lập tại Mỹ, cho rằng chính sách mới này nhằm ngăn chặn phần lớn những người xin nhập cư từ Mexico và các nước Trung Mỹ khác, châu Phi, châu Á và hầu như không ảnh hưởng gì tới những người xin nhập cư đến từ châu Âu, Canada và khu vực châu Đại dương.

Hải Vân (TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư

Ngày 8/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Guatemala, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích cách hành xử của Chính phủ Mỹ đối với người nhập cư trái phép, đồng thời nghi ngờ quốc gia Trung Mỹ này có thể thông qua thỏa thuận đối phó với người di cư đã ký với Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN