Mỹ: Sắc lệnh hành pháp về bức tường biên giới có thể vấp phải những thách thức pháp lý

Ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể tiếp cận khoản ngân sách khoảng 6,6 tỷ USD từ các nguồn, chủ yếu từ ngân sách đã được cấp cho Bộ Quốc phòng, đáp ứng đủ kinh phí 5,7 tỷ USD phục vụ việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần đến sự phê chuẩn của Quốc hội.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp mà ông vừa đặt bút ký có thể vấp phải những thách thức pháp lý.

Sau khi không nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội cho việc cấp ngân sách xây dựng bức tường biên giới như cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, ông Trump đã sử dụng đến quyền của Tổng thống trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo quy định trong Luật được ban hành năm 1976. Theo Nhà Trắng, động thái này cho phép ông Trump vượt qua Quốc hội để sử dụng tiền đã được phân bổ cho các mục đích khác dùng cho việc xây dựng bức tường biên giới.

Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp mà ông Trump vừa đặt bút ký có thể vấp phải những thách thức pháp lý khi chưa từng có vị Tổng thống nào sử dụng quyền hành pháp để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để vượt qua sự phản đối của Quốc hội đối với các kế hoạch mà Tổng thống muốn thực hiện và trong trường hợp này là việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư. Vấn đề cũng được đặt ra là ông Trump đã coi tình trạng nhập cư là vấn đề khẩn cấp quốc gia và dùng quỹ quốc phòng cho một vấn đề phi quốc phòng.

Vài giờ sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, chính quyền của ông Trump đã đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện và các vụ kiện của New York, California và Liên đoàn tự do dân sự Mỹ.

Ngay chính Tổng thống Mỹ cũng đã lường trước một cuộc chiến pháp lý và cho rằng ông sẽ thắng thế tại Tòa án Tối cao.

Lê Minh (TTXVN)
Thâm nhập hành trình của vàng ở Venezuela
Thâm nhập hành trình của vàng ở Venezuela

Hành trình của vàng bắt đầu từ những nơi như La Culebra, vùng rừng rậm hẻo lánh ở miền Nam Venezuela. Tại đây, hàng trăm lao động hì hục khai thác vàng theo một quy trình giống như từ thế kỷ 19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN