Mỹ rút khỏi INF, Nga 'dọa' sẽ tái thiết lập căn cứ quân sự ở Cuba

Nga cảnh báo sẽ phản hồi kế hoạch rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) của Mỹ bằng cách tái thiết lập căn cứ quân sự ở Cuba.

Chú thích ảnh
Căn cứ tình báo đã đóng cửa của Nga mang tên Lourdes ở Cuba. Ảnh: International Business Times

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov đã đưa ra thông tin trên ngày 31/10. Ông Vladimir Shamanov đồng thời dự báo về “một cuộc khủng khoảng tên lửa Cuba mới” nếu Mỹ và Nga không giải hòa.

Kênh RT (Nga) dẫn lời ông Shamanov cho rằng chính phủ Cuba sẽ đồng ý để quân đội Nga hiện diện trở lại trên lãnh thổ quốc gia này. Ông Shamanov đánh giá điều này thiên về vấn đề chính trị hơn là quốc phòng.

Vấn đề này nhiều khả năng sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đến thăm Nga trong đầu tháng 11.

Trước đó, ông Shamanov đã khuyến khích Nga và Mỹ làm hòa về vấn đề liên quan tới INF. Ông Shamanov nói: “Nếu chúng ta không dừng lại và trao đổi thì có thể sản sinh tình trạng tương tự điều dẫn đến khủng hoảng tên lửa Cuba”.

Khủng hoảng tên lửa Cuba đã kéo Mỹ và Liên Xô vào bờ vực chiến tranh trong thập niên 60 của thế kỷ trước.

Ngày 20/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định rút khỏi INF với lý do Nga không tôn trọng hiệp ước được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF và đối sách của Trung Quốc
Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF và đối sách của Trung Quốc

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút nước này khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với lý do Nga vi phạm hiệp ước. Động thái này của Washington không chỉ tác động trực tiếp tới Nga, mà còn khiến Trung Quốc phải “giật mình”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN