Mỹ: Rơi trực thăng Black Hawk, 4 người trong phi hành đoàn nghi tử nạn

Ít nhất một người đã thiệt mạng khi một trực thăng Black Hawk cứu hỏa rơi gần sân bay Leesburgh, bang Florida khi đang bay tập.

Chú thích ảnh
Cột khói bốc lên tại địa điểm máy bay rơi, bốc cháy. Ảnh: CNN

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ ngày 25/5 (giờ địa phương) và ở thời điểm gặp nạn trực thăng UH-60 này chở theo 4 người.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa thành phố Leesburg đã xác định được một người thiệt mạng, chưa tìm thấy dấu hiệu sống sót của ba người còn lại tính đến thời điểm 5 giờ 30 phút ngày 26/5 và xem đây là vụ tai nạn “tổn thất toàn bộ”. Đám cháy đã được kiểm soát và lực lượng chức năng đã thiết lập được đường băng cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Cảnh sát trưởng Leesburg, ông Joe Iozzi, cho biết dường như máy bay đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, lao nhanh theo hình xoắn ốc, với dấu hiệu phần đuôi và phần thân rơi tách rời nhau. Phần đuôi rơi gần khu vực đường băng sân bay, trong khi phần thân máy bay rơi xuống một vạt rừng cách xa.

FAA cùng với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CBS News)
Trực thăng cứu hỏa bốc cháy, rơi xuống hồ nước tại Trung Quốc
Trực thăng cứu hỏa bốc cháy, rơi xuống hồ nước tại Trung Quốc

Trong khi xử lý một đám cháy rừng, một chiếc trực thăng của lực lượng cứu hỏa ở Trung Quốc đã bị rơi xuống hồ nước, khiến toàn bộ 4 người lính thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN