Mỹ: Rò rỉ phóng xạ đe dọa nguồn nước của 11,3 triệu dân

Nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 11 triệu người dân Mỹ đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm phóng xạ do một sự cố rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Indian Point ở Buchanan, bang New York.

Nhà máy điện hạt nhân Indian Point. Ảnh: internet

Theo một báo cáo công bố ngày 31/1 của Cơ quan Môi trường New York, nguồn nước sạch cho 11,3 triệu cư dân New York, New Jersey và Connecticut được khai thác trong phạm vi bán kính 80 km kể từ nhà máy điện hạt nhân nói trên - một khoảng cách mà Ủy ban Giám sát hạt nhân Hoa Kỳ sử dụng làm thước đo mức độ nguy hiểm đối với nguồn cung cấp nước và thực phẩm. Số người có thể bị ảnh hưởng từ sự cố tại nhà máy điện Indian Point cao gấp đôi so với sự cố tương tự tại bất kỳ cơ sở hạt nhân nào khác ở Mỹ.

Cơ quan Môi trường New York đang hối thúc chính quyền bang từ chối tái cấp phép cho nhà máy này và hướng tới một tương lai không sử dụng năng lượng hạt nhân mà thay bằng các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo như sức gió hay năng lượng mặt trời.

Nhà máy điện hạt nhân Indian Point là nơi từng xảy ra nhiều sự cố rò rỉ chất phóng xạ. Một trong các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy gần đây đã phải đóng cửa để tiến hành sửa hệ thống máy bơm, trước đó đã gây rò rỉ chất làm mát có chứa phóng xạ.

Thu Hằng

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN