Mỹ phạt một công ty truyền thông về vi phạm thỏa thuận xử lý rác vũ trụ

Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 2/10 đã công bố quyết định phạt Dish - một công ty truyền hình, khoản tiền 150.000 USD vì đã không xử lý vệ tinh đã hết hạn sử dụng theo đúng quy định.

Theo đó, đây là khoản tiền phạt điển hình đầu tiên mà giới chức Mỹ áp đặt để xử lý trường hợp vi phạm quy định về xử lý rác vũ trụ. 

Theo FCC, Dish sở hữu vệ tinh có tên EchoStar-7 trên quỹ đạo từ năm 2002. Khi vệ tinh địa tĩnh này kết thúc thời gian hoạt động, Dish đã di chuyển vệ tinh đến độ cao thấp hơn mức mà hai bên đã thỏa thuận, do đó vệ tinh này có thể gây ra lo ngại về rác trôi nổi trong vũ trụ. Ủy ban cho biết Dish đã cam kết vào năm 2012 sẽ nâng vệ tinh lên độ cao 300 km trong vòng quỹ đạo địa tĩnh. Tuy nhiên, khi nhiên liệu sắp hết, Dish đã cho vệ tinh dừng hoạt động ở độ cao chỉ hơn 120 km so quỹ đạo này.

FCC khẳng định quyết định xử phạt này sẽ giải quyết sai phạm của Dish, buộc công ty thừa nhận trách nhiệm pháp lý và tuân thủ thỏa thuận đồng thời phải trả khoản tiền phạt 150.000 USD. Hiện Dish chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên. 

Cơ quan Vũ trụ châu Âu ước tính có khoảng một triệu mảnh vụn lớn hơn 1 cm, kích thước đủ lớn để "vô hiệu hóa tàu vũ trụ" đang ở trên quỹ đạo Trái Đất. Rác vũ trụ đã gây ra nhiều vấn đề, từ vụ suýt va chạm vào tháng 1 năm ngoái liên quan đến vệ tinh Trung Quốc, đến lỗ thủng 5 mm trên cánh tay robot trên Trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2021.

Với các vệ tinh hiện có vai trò quan trọng đối với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), băng thông rộng và dữ liệu ngân hàng, các vụ va chạm gây ra rủi ro đáng kể trên Trái Đất.

Lan Phương (TTXVN)
Cuộc đua dọn rác vũ trụ giữa Trung Quốc và Nhật Bản
Cuộc đua dọn rác vũ trụ giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Khi Trung Quốc dẫn thành công một vệ tinh không còn hoạt động vào “quỹ nghĩa địa” trong năm nay, các chuyên gia Nhật Bản đã phải chú ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN