Mỹ: Nữ tỷ phú Elizabeth Holmes bị kết án trong vụ bê bối Theranos

Bồi thẩm đoàn Mỹ ngày 3/1 đã kết án tỷ phú Elizabeth Holmes - người sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty Theranos - 4 tội danh trong tổng số 11 tội danh bị truy tố, liên quan âm mưu lừa đảo để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia công ty khởi nghiệp chuyên về xét nghiệm máu.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Elizabeth Holmes bị kết án trong vụ bê bối Theranos. Ảnh: AFP

Cụ thể, bà Holmes bị kết tội lừa đảo và âm mưu lừa đảo 3 nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, nữ tỷ phú này được tuyên trắng án đối với 3 tội danh lừa gạt các bệnh nhân đã trả tiền cho các xét nghiệm của Theranos và một cáo buộc âm mưu lừa đảo có liên quan. Bồi thẩm đoàn đã không thể đi đến quyết định về 3 tội danh khác liên quan cá nhân các nhà đầu tư.

Hiện ngày tuyên án tù đối với bà Elizabeth Holmes chưa được ấn định. Bà Holmes có thể lĩnh án tới 80 năm tù giam, mặc dù Thẩm phán Edward Davila cho biết mức án sẽ được được rút ngắn dựa trên một số tình tiết giảm nhẹ.

Theo các công tố viên, Elizabeth Holmes (37 tuổi) đã lừa đảo các nhà đầu tư tư nhân trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015 bằng cách thuyết phục họ rằng những thiết bị cỡ nhỏ do Theranos sản xuất có thể thực hiện nhiều loại xét nghiệm mà chỉ cần một vài giọt máu chích từ đầu ngón tay. Ngoài ra, bà Holmes cũng bị buộc tội đã khiến bệnh nhân hiểu lầm về độ chính xác của các xét nghiệm.

Elizabeth Holmes nổi tiếng ở Thung lũng Silicon sau khi thành lập Theranos vào năm 2003. Trong số các nhà đầu tư tư nhân giàu có "bắt tay" với Holmes có cả ông trùm truyền thông Rupert Murdoch - người đã rót vốn hàng triệu USD vào công ty khởi nghiệp này. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết trên thực tế, Theranos đã bí mật sử dụng các thiết bị thông thường do Siemens sản xuất để xét nghiệm cho bệnh nhân. 

Theo các công tố viên, bà Holmes đã lợi dụng uy tín của mình để thu hút được những khoản hỗ trợ tài chính lớn từ các nhà đầu tư, cũng như đạt được doanh thu cao từ các bệnh nhân. Công tố viên Jeff Schenk nêu rõ: "Bị cáo đã chọn gian lận và thiếu trung thực thay vì thất bại trong kinh doanh. Lựa chọn này không chỉ là sự nhẫn tâm mà còn là một hành vi tội ác".

Hồi năm 2015, Tạp chí Forbes đã bình chọn Holmes là tỷ phú nữ tự lập trẻ nhất thế giới. Cô cũng được báo Time chọn là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất" của năm 2015.

Thanh Phương (TTXVN)
Cựu Chủ tịch tập đoàn rượu Mao Đài bị kết án chung thân vì ăn hối lộ 17,5 triệu USD
Cựu Chủ tịch tập đoàn rượu Mao Đài bị kết án chung thân vì ăn hối lộ 17,5 triệu USD

Trung Quốc đã kết án chung thân đối với cựu Chủ tịch tập đoàn rượu Mao Đài Viên Nhân Quốc vì tội nhận hối lộ 112,9 triệu nhân dân tệ, tương đương 17,5 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN