Mỹ - Nhật tập trận lớn nhất trong lịch sử

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết, nước này và Mỹ ngày 3/12 đã bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó Hàn Quốc lần đầu tiên đóng vai trò quan sát viên. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng sau vụ đấu pháo hôm 23/11.

Bản đồ khu vực diễn ra cuộc tập trận Mỹ-Nhật. Ảnh: AFP-TTXVN


Cuộc tập trận Nhật - Mỹ mang tên "Keen Sword" (Kiếm Sắc) diễn ra dưới hình thức tương tự như tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ ở biển Hoàng Hải. Dự kiến đợt tập trận này sẽ kéo dài trong 8 ngày tại các căn cứ ở Nhật Bản cũng như tại các vùng biển và không phận quanh đó với sự tham gia của hơn 34.000 lính Nhật Bản và 10.000 lính Mỹ.

Phát biểu với phóng viên, ông Kitazawa cho biết: "Đây là đợt tập trận chung diễn ra 2 năm/lần. Chúng tôi quan tâm đến những thay đổi về tình hình an ninh trong khu vực xung quanh nhưng chúng tôi không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào cả". Theo thông tin từ Nhật Bản, cuộc tập trận nhằm phối hợp hoạt động hiệu quả giữa hai quốc gia, thử công nghệ mới và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tân Hoa xã cho biết, Mỹ và Nhật Bản sẽ huy động khoảng 400 máy bay và 60 tàu chiến tham gia, trong đó có cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ. Trọng tâm của cuộc tập trận là các biện pháp đối phó với tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, nội dung tập trận còn có các vấn đề như an ninh căn cứ, huấn luyện bằng bắn đạt thật, bảo vệ vùng biển, các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn…

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản. Ảnh: Internet


Trước cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có của Mỹ và Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã cảnh báo rằng tập trận chung Mỹ - Hàn và đồng minh không được làm tổn hại đến bên thứ 3 trong đó có Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế không ủng hộ các hành động làm căng thẳng leo thang.

Liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, bà Khương Du cho rằng "liên minh quân sự và phô trương lực lượng không thể giải quyết được vấn đề" và con đường duy nhất là thông quan đối thoại, đàm phán.

Trước đó, Trung Quốc đã đề xuất họp khẩn cấp 6 bên tại thủ đô Bắc Kinh sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, đề xuất này bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bác bỏ và thay vào đó, ba nước này sẽ tiến hành họp riêng vào ngày 6/12 tới tại Mỹ. Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi sát sao cuộc họp này.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN