Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul (trái), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) và Bộ trưởng Ngoại giao Takeshi Iwaya gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich tại thành phố Đức, ngày 15/2/2025. Ảnh: mofa.go.jp
Theo hãng thông tấn Kyodo, các ngoại trưởng đã đạt được sự đồng thuận như vậy tại cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 14 - 16/2 tại Munich (München), thủ phủ của bang Bavaria (Bayern), miền Nam nước Đức. Đây là lần đầu tiên ba nhà ngoại giao hàng đầu gặp nhau kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Theo tuyên bố chung sau hội đàm, ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn tái khẳng định mối quan hệ đối tác ba bên bền chặt, không thể lay chuyển. Tuyên bố có đoạn nêu rõ: “Các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường sức mạnh của các mối quan hệ đồng minh, bao gồm hợp tác an ninh mạnh mẽ giữa ba nước, nhằm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng”.
Các bộ trưởng cũng bày tỏ mối quan ngai về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi sự hợp tác để giải quyết vấn đề này.
Tại cuộc họp, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc gây áp lực ở khu vực này, bao gồm Biển Đông.
Về mặt an ninh kinh tế, ba bên tuyên bố ý định tăng cường an ninh năng lượng bằng cách khai thác nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên “đáng tin cậy và giá cả phải chăng” của Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác năng lượng, đặc biệt là khí đốt tự nhiên hóa lỏng, theo cách “cùng có lợi”. Các bên cũng khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong việc phát triển các công nghệ quan trọng và mới nổi.
Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách củng cố quan hệ với chính quyền mới của Mỹ, sau những biến động chính trị trong nước.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 16/2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tái khẳng định sự tin tưởng của mình vào quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok và sức mạnh của liên minh song phương Hàn - Mỹ, đồng thời nhắc lại cam kết của Mỹ đối với “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Triều Tiên. Thông điệp này được đưa ra tại cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 15/2. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Bộ trưởng Cho Tae Yul với Ngoại trưởng Mỹ Rubio kể từ khi ông Rubio nhậm chức vào tháng trước.
Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng vào quyền Tổng thống Choi Sang Mok. Tổng thống Trump chưa từng nhắc đến quyền Tổng thống Choi Sang Mok trước công chúng kể từ khi nhậm chức vào tháng trước và hai nhà lãnh đạo vẫn chưa có cuộc điện đàm nào.
Trong các cuộc hội đàm tại Munich, Bộ trưởng Rubio cũng bày tỏ cam kết của mình đối với mối quan hệ quốc phòng và kinh tế lâu dài phản ánh tầm quan trọng và tính liên tục của mối quan hệ Mỹ - Hàn.
Hai bên đã thảo luận về nhu cầu tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế phù hợp với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, bao gồm thông qua sự liên kết chặt chẽ hơn về các công nghệ quan trọng và mới nổi cũng như các sáng kiến kinh doanh chung. Trong đó, ông Rubio hoan nghênh những nỗ lực hợp tác sâu hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực đóng tàu, chất bán dẫn và năng lượng, đặc biệt là thông qua tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.
Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng thảo luận về vấn đề thương mại và thuế quan, trong đó Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul kêu gọi các giải pháp cùng có lợi và bày tỏ cam kết của Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề này thông qua các cuộc tham vấn song phương chặt chẽ với phía Mỹ. Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông sẽ chuyển tiếp lập trường của Hàn Quốc tới các nhà lãnh đạo Mỹ, đề xuất rằng vấn đề này nên được thảo luận thêm giữa hai Chính phủ.