Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 9/8, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cho biết Washington nhận định Hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản có tầm quan trọng "lịch sử" đối với khu vực cũng như thế giới.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 13/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông Kirby cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden mong chờ tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại khu nghỉ dưỡng Trại David (Mỹ) vào ngày 18/8 sắp tới.

Theo ông Kirby, Mỹ cho rằng đó sẽ là một cuộc thảo luận "mang tầm vóc lịch sử xét tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên này đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối với thế giới".

Trước đó, ông Kirby đã lưu ý rằng Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida sẽ là các nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ kể từ năm 2015. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh "độc lập" đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đây lãnh đạo ba nước chỉ gặp nhau bên lề các hội nghị quốc tế hoặc khu vực.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để thảo luận công việc chuẩn bị cho  hội nghị thượng đỉnh 3 bên sắp tới. Hai ngoại trưởng nhất trí hợp tác chặt chẽ để tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh này.

Linh Tô (TTXVN)
Mỹ - Hàn - Nhật diễn tập phòng thủ tên lửa
Mỹ - Hàn - Nhật diễn tập phòng thủ tên lửa

Ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa và tìm kiếm-theo dõi tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN