Mỹ muốn ký thỏa thuận với Trung Quốc đúng kế hoạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hy vọng sẽ ký kết được một thỏa thuận  thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những tuần tới theo đúng kế hoạch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra ngay sau khi Chile thông báo rút đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), sự kiện tháng 11 mà hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ bên lề để ký kết một thỏa thuận sơ bộ.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng, Mỹ vẫn trông đợi hoàn tất Giai đoạn 1 của “thỏa thuận thương mại lịch sử” với Trung Quốc theo thời gian như dự tính. Phía Mỹ hiện chưa có thông tin về địa điểm thay thế cho nơi đăng cai APEC và cũng đang đợi thông tin từ phía ban tổ chức.

Trước đó, Tổng thống Chile Sebastian Pinera tuyên bố sẽ rút khỏi việc đăng cai APEC và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 25) sắp tới do cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại nước này.

Trà My (TTXVN)
Trung Quốc cam kết mua nông sản của Mỹ là mấu chốt đàm phán thương mại
Trung Quốc cam kết mua nông sản của Mỹ là mấu chốt đàm phán thương mại

Đánh giá về các cuộc đàm phán, một số quan chức Trung Quốc cho rằng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc trong việc đưa ra cam kết mua lượng lớn nông sản của Mỹ đã trở thành điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN