Mỹ muốn đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên cho Australia

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách xúc tiến sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Một số chiếc đầu tiên sẽ được đóng trên đất Mỹ.

Chú thích ảnh
USS Indiana, tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của Hải quân Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Getty Images

Tờ WSJ dẫn lời các quan chức giấu tên phương Tây đưa tin thỏa thuận tiềm năng này sẽ cung cấp cho Australia một số tàu ngầm hạt nhân vào giữa năm 2030, đồng thời tạo cơ sở cho việc đóng tàu ngầm lâu dài tại quốc gia này.

Nguồn tin cũng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ, Australia và Anh đang nghiên cứu động thái trên. Cả ba quốc gia đều là thành viên của AUKUS - hiệp ước đối tác an ninh ba bên được công bố vào tháng 9/2021. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, AUKUS dự kiến cung cấp cho Australia các tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường và chạy bằng năng lượng hạt nhân, giúp tăng cường đáng kể lực lượng hải quân của nước này.

Theo WSJ, các quan chức phương Tây muốn hỗ trợ Australia triển khai hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân nhanh hơn. Tuy nhiên, thỏa thuận xúc tiến quá trình này vẫn đang chờ phê duyệt chính thức. Quyết định cuối cùng ​​sẽ được đưa ra vào tháng 3/2023.

Tuy nhiên, thoả thuận này đang phát sinh những vấn đề riêng. Theo báo cáo, Washington sẽ cần chi hàng tỷ USD để mở rộng khả năng sản xuất tàu ngầm trên đất Mỹ, dù Australia cũng đóng góp vào những nỗ lực này.

Trong khi các thành viên AUKUS cho rằng hiệp ước này chỉ đơn thuần nhằm mục đích bảo vệ hệ thống pháp quyền quốc tế.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo AUKUS có thể “kích nổ” toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì hiệp ước này có ý nghĩa trở thành “liên minh quân sự - chính trị”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bác bỏ quan điểm trên và nói rằng Washington không tìm cách thành lập “NATO châu Á”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo WSJ)
Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên sớm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên sớm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Ngày 24/9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN