Australia lên kế hoạch chế tạo tàu ngầm robot

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty công nghệ quốc phòng Anduril của triệu phú Palmer Luckey đang lên kế hoạch chế tạo 3 tàu ngầm robot tại một địa điểm không được tiết lộ ở cảng Sydney (Australia). Dự án này sẽ được thực hiện trong vòng ba năm, với mục đích tăng cường năng lực tàu ngầm của Australia.

Chú thích ảnh
Công ty công nghệ quốc phòng Anduril lên kế hoạch chế tạo tàu ngầm robot. Ảnh: Anduril

Trong phát biểu ngày 18/8, ông Palmer Luckey - người sáng lập Anduril - cho biết chiếc tàu ngầm robot (hay còn được gọi là máy bay không người lái dưới nước) dài 30 mét đầu tiên do công ty quân sự này sản xuất - sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong vòng 1 năm tới.

Theo công ty Anduril, chiếc máy bay không người lái này có khả năng tàng hình và có thể di chuyển quãng đường dài mà không cần nổi lên trên mặt nước.       

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Australia cho biết sẽ đồng tài trợ cho chương trình đóng "tàu robot không dây tiên tiến". Các phương tiện tự hành dưới biển có kích cỡ cực đại (XLAUV) sẽ được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát, đồng thời có khả năng mang theo các phụ kiện bao gồm vũ khí, cảm biến và máy quét, đồng thời lặn sâu đến 6.000 mét.

Nguyễn Văn Linh (TTXVN)
Nga hé lộ tàu ngầm tàng hình mang tên lửa đạn đạo tối tân mới
Nga hé lộ tàu ngầm tàng hình mang tên lửa đạn đạo tối tân mới

Thiết kế của tàu ngầm mới rất thú vị, cho thấy tư duy của các nhà thiết kế tàu ngầm Nga, mở ra hướng mới trong phát triển tàu ngầm tương lai. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN