Mỹ Latinh phản đối Colombia gia nhập NATO

Tổng thống Bolivia, Evo Morales đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng phòng thủ của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) để thảo luận đề xuất gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Colombia, mà theo ông là một mối đe dọa đối với các chính phủ tiến bộ tại Mỹ Latinh.


Phát biểu tại một buổi lễ tại thành phố Potosí hôm 3/6, Tổng thống Morales nêu rõ việc Colombia gia nhập NATO có thể dẫn tới việc tổ chức này can thiệp và xâm lược các nước tiến bộ tại khu vực như Venezuela, Ecuador, Nicaragua và Bolivia với những cái cớ khác nhau, thế nhưng đều với mục đích cướp bóc tài nguyên thiên nhiên tại đây.


Tổng thống Morales chỉ trích ý định gia nhập NATO của Colombia (ảnh: ABI)


Trước đó, Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega, coi ý định gia nhập NATO của Colombia là một “nhát dao đâm vào trái tim” các dân tộc Mỹ Latinh.


Nhà lãnh đạo Nicaragua coi quyết định của Colombia là “không thể chấp nhận được”, vì được đưa ra trong bối cảnh các nước tại Mỹ Latinh và Caribe đang thúc đẩy xây dựng một khu vực hòa bình.


Theo ông, sức mạnh của Mỹ Latinh nằm ở hòa bình chứ không phải ở chỗ các nước ở khu vực này gia nhập các tổ chức như NATO, một tổ chức đã và sẽ theo đuổi chính sách “đánh bom, tàn sát và hủy diệt”.


Tổng thống Ortega nhắc lại việc Mỹ đã ủng hộ Anh, một đồng minh trong NATO, thay vì ủng hộ Áchentina trong cuộc chiến giữa hai nước này do tranh chấp chủ quyền quần đảo Malvinas cách đây hơn 30 năm, vì theo Hiệp ước hỗ tương liên Mỹ (TIAR), khi một nước ở châu Mỹ bị tấn công từ bên ngoài, thì tất cả các nước khác phải đoàn kết với nước đó.


Về phần mình, phát biểu khi ở thăm Nicaragua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kêu gọi các nước tại Mỹ Latinh củng cố hòa bình, xây dựng khu vực này là một khu vực hòa bình, không có vũ khí hạt nhân.


Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, hôm 1/6 cho biết trong tháng này Bộ quốc phòng Colombia sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với NATO, tiến tới gia nhập khối quân sự này.


Trong khi đó, hãng tin Europapress dẫn lời một quan chức của NATO cho biết Colombia không hội đủ điều kiện về địa lý để được gia nhập khối quân sự trên.


Tuy nhiên, thỏa thuận hợp tác giữa Colombia và NATO có thể mở ra khả năng hợp tác quân sự song phương, thông qua tập trận chung và cho phép NATO mở căn cứ quân sự tại quốc gia Nam Mỹ.


Theo các nhà phân tích, trong những năm gần đây, NATO ký các thỏa thuận hợp tác với các nước ở Nam bán cầu, như New Zealand, Australia và Singapore để kiểm soát khu vực này, và mở rộng sự tham gia quốc tế vào các cuộc xâm lược quân sự do NATO tiến hành như cuộc xâm lược nhằm vào Afghanistan.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Colombia muốn gia nhập NATO
Colombia muốn gia nhập NATO

Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, cho biết trong tháng này Bộ quốc phòng Colombia sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tiến tới gia nhập khối quân sự này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN