Mỹ không chắc chắn về khả năng răn đe Triều Tiên

Ngày 7/9, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này rất quan ngại về khả năng không thể ngăn cản Triều Tiên, cho thấy một sự khác biệt trong đánh giá của Washington về Bình Nhưỡng và mô hình đối phó với các cựu thù thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 28/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức trên, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không lựa chọn mô hình răn đe từng được áp dụng với Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh để đối phó với một quốc gia như Triều Tiên.

Phát biểu với các phóng viên, quan chức giấu tên cũng nhận định có nguy cơ nghiêm trọng rằng Triều Tiên có thể "đánh giá sai" phản ứng của Mỹ đối với thái độ của nước này và cảnh báo Bình Nhưỡng không nên "đánh giá thấp ý chí của Mỹ trong việc tự bảo vệ mình và đồng minh".

Trong khi các chuyên gia Mỹ đang tiếp tục đánh giá vụ thử hạt nhân thứ 6 và là mạnh nhất của Triều Tiên hôm 3/9 vừa qua, quan chức trên cho rằng không có thông tin mâu thuẫn với khẳng định của Bình Nhưỡng rằng nước này đã cho nổ một quả bom nhiệt hạch.

TTXVN/Báo Tin Tức
Động thái hiếm của Mỹ: Triển khai tàu sân bay thứ 3 răn đe Triều Tiên
Động thái hiếm của Mỹ: Triển khai tàu sân bay thứ 3 răn đe Triều Tiên

Hai nguồn tin nói với đài VOA rằng Mỹ sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 tới phía Tây Thái Bình Dương, một động rõ ràng cảnh cáo Triều Tiên để răn đe các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN