Mỹ không cấp thị thực cho 20 quan chức Iran dự họp LHQ

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 22/9 đưa tin, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho khoảng 20 quan chức Chính phủ Iran, trong đó có 2 bộ trưởng, muốn tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐLHQ), khai mạc vào đầu tuần tới tại thành phố New York (Mỹ).


Theo nguồn tin trên, Iran đề nghị cấp thị thực cho đoàn đại biểu nước này gồm 160 người, nhưng khoảng 20 trường hợp bị từ chối.


Fars không nêu đích danh tên hai bộ trưởng và lý do không được cấp thị thực, song nhiều quan chức Chính phủ Iran đang nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh Mỹ do lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.


Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

Với tư cách là nước chủ nhà khóa họp ĐHĐLHQ, Mỹ có chính sách cấp thị thực cho thành viên các đoàn đại biểu các nước, bất chấp những tranh cãi với một số nước. Tuy nhiên, đôi khi Oasinhtơn vẫn từ chối cấp thị thực cho các quan chức Chính phủ Iran, quốc gia mà Mỹ đã cắt đứt quan hệ từ năm 1979 và Oasinhtơn đang cáo buộc Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.


Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad đã lên đường đi tham dự khóa họp ĐHĐLHQ, nơi ông sẽ có bài phát biểu cuối cùng của mình tại diễn đàn thế giới này trước khi mãn hạn nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai vào năm sau.


Bài phát biểu dự kiến vào ngày 26/9 của ông Ahmadinejad được dư luận quan tâm trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ đang bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, trong khi Ixraen dọa tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.


Nhà lãnh đạo Iran cho biết ông sẽ nhấn mạnh các vấn đề đã được nêu ra tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết, đặc biệt về vấn đề cải cách LHQ và giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Xyri.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN