Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Long Beach ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cuộc điều tra sẽ đánh giá liệu các chính sách và biện pháp thực tiễn của các nền kinh tế này trong việc không áp dụng hoặc thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức có mang tính “bất hợp lý hoặc phân biệt đối xử”, gây cản trở thương mại của Mỹ hay không. Danh sách điều tra bao gồm các đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mexico, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Vương quốc Anh, cùng một số đối tác thương mại khác của Mỹ.
Đây là cuộc điều tra thương mại thứ hai được công bố chỉ trong hai ngày qua. Trước đó, vào ngày 11/3, chính quyền của ông Trump đã khởi xướng một cuộc điều tra quy mô lớn khác nhắm vào tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại hơn 10 đối tác thương mại, bao gồm Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á.
Các động thái dồn dập này cho thấy Nhà Trắng đang gấp rút xây dựng một khung pháp lý thuế quan mới. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng Tổng thống Trump đã vi phạm Hiến pháp khi áp đặt các loại thuế quan dựa trên luật khẩn cấp. Hiện tại, các mức thuế tạm thời (theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974) sẽ hết hạn vào tháng 7 tới. Ông Greer đặt mục tiêu hoàn tất loạt điều tra này trước thời điểm đó để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Tổng thống ban hành các sắc thuế quan mới ngay khi các biện pháp tạm thời hết hiệu lực.
Phát biểu trước các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đầu tuần này, Tổng thống Trump khẳng định mặc dù phán quyết của tòa án gây thất vọng nhưng ông vẫn có "nhiều cách khác để đạt được mục tiêu tương tự". Các chuyên gia nhận định, các mức thuế dựa trên Mục 301 có tính bền vững và khả năng chịu được các thách thức pháp lý cao hơn, tuy rằng quá trình thực thi sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Việc USTR liên tiếp mở các cuộc điều tra nhắm vào hàng loạt đối tác thương mại thân thiết lẫn đối thủ cạnh tranh cho thấy sự kiên quyết của chính quyền Tổng thống Trump trong việc theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại, bất chấp những rào cản từ cơ quan tư pháp.