Mỹ hối thúc Ấn Độ giảm các biện pháp hạn chế tại Kashmir

Ngày 26/9, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ muốn Ấn Độ nhanh chóng xóa bỏ các biện pháp hạn chế áp đặt tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ siết chặt an ninh tại thành phố Srinagar ngày 4/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên đề cập đến kế hoạch của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc New Delhi khôi phục quyền quản lý Kashmir và Jammu. Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời trình dự luật tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh cùng Jammu & Kashmir, viện dẫn các hoạt động khủng bố xuyên biên giới trong bang Jammu & Kashmir.

Theo đó, nhà chức trách Ấn Độ áp đặt một số biện pháp hạn chế di chuyển, cắt mọi thông tin liên lạc và bắt giữ hàng nghìn người tại khu vực trên. Pakistan đã phản đối quyết định trên của Chính phủ Ấn Độ, đồng thời cho biết sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bản kiến nghị chỉ trích Ấn Độ vì quyết định bãi bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Kashmir do New Delhi kiểm soát.

Trao đổi với báo giới, bà Alice Wells, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Nam Á cho biết Mỹ lo ngại về các biện pháp hạn chế đối với cư dân khu vực Kashmir và Jammu, cũng như hoạt động bắt giữ nhiều người tại đây. Bà nêu rõ Mỹ hy vọng sẽ thấy Ấn Độ nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế và thả những người bị bắt giữ. Theo quan chức này, Mỹ muốn Chính phủ Ấn Độ nối lại cuộc đối thoại chính trị với lãnh đạo địa phương và lên kế hoạch tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất. 

Bà Wells đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp lần lượt với Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Pakistan Imran Khan bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Tại các cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Mỹ đã hối thúc Ấn Độ và Pakistan cùng giải quyết những bất đồng trong quan hệ song phương. Trong tuần này, ông Trump tái khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải tranh chấp giữa 2 quốc gia Nam Á này liên quan đến khu vực Kashmir.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
LHQ hối thúc Ấn Độ và Pakistan đối thoại giải quyết vấn đề Kashmir
LHQ hối thúc Ấn Độ và Pakistan đối thoại giải quyết vấn đề Kashmir

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hối thúc Ấn Độ và Pakistan giải quyết vấn đề Kashmir thông qua đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN