Mỹ hoãn thử tên lửa vì lo ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc 

Một quan chức Mỹ nói với kênh truyền hình CNN rằng Lầu Năm Góc đã hoãn vụ thử tên lửa được lên kế hoạch từ lâu vì lo ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa Minuteman III nằm trong bệ phóng tại căn cứ không quân Vandenberg, California. Ảnh: CNN

Quyết định hoãn vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. 

Quan chức trên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ đạo hoãn kế hoạch thử nghiệm trước tình hình Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Eo biển Đài Loan. 

Theo lịch trình, vụ thử Minuteman III dự kiến diễn ra vào đêm 3/8 (rạng sáng 4/8 theo giờ địa phương).

Đây không phải là lần đầu Mỹ hủy bỏ một vụ thử tên lửa do các sự kiện địa chính trị trong những tháng gần đây. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã hoãn kế hoạch thử nghiệm ICBM Minuteman III để tránh gây ra hiểu nhầm trong thời điểm căng thẳng gia tăng với Nga. 

Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ trì hoãn thử ICBM mới nhất. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga siết nguồn cung qua Nord Stream 1, Chính phủ Đức nhất trí thu phụ phí khí đốt
Nga siết nguồn cung qua Nord Stream 1, Chính phủ Đức nhất trí thu phụ phí khí đốt

Hơn 1 tuần sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1), Chính phủ Đức ngày 4/8 thông báo đã nhất trí thu phụ phí sử dụng khí đốt từ tháng 10 tới, coi đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho những tháng mùa Đông sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN