Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng

Ngày 5/8, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng bằng tên lửa Trường Chinh 2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, miền Tây Bắc nước này. 

Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh 5BY3 mang theo module Vấn Thiên rời bệ phóng tại bãi phóng Văn Xương thuộc tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc, ngày 24/7/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Sau một thời gian hoạt động trên quỹ đạo, tàu vũ trụ này sẽ trở lại hạ cánh ở vị trí đã định tại Trung Quốc. Tàu vũ trụ này sẽ thử nghiệm các công nghệ tái sử dụng và các công nghệ dịch vụ trên quỹ đạo. 

Trước đó, Trung Quốc đã thông báo nước này đạt một bước tiến lớn hướng tới phát triển công nghệ vận tải vũ trụ tái sử dụng khi phóng một tàu vũ trụ vào tháng 7 vừa qua, tàu này đã trở về Trái Đất ngay trong ngày phóng sau khi bay tới rìa bầu khí quyển.

Trần Quyên (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn 
Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn 

Trung Quốc ngày 4/8 đã phóng thành công một vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn và hai vệ tinh khác từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN