Trung Quốc phóng module thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung

Trung Quốc ngày 24/7 đã phóng thành công module Vấn Thiên - là module thứ 2 trong số 3 module của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh 5BY3 mang theo module Vấn Thiên rời bệ phóng tại bãi phóng Văn Xương thuộc tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc, ngày 24/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là module thí nghiệm đầu tiên của Thiên Cung, tức nơi thực hiện các thí nghiệm khoa học trong vũ trụ, đồng thời đóng vai trò dự phòng cho module lõi Thiên Hòa.

Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết module Vấn Thiên dài 17,9m, nặng 23 tấn được phóng đi bằng tên lửa Trường Chinh 5B lúc 14h22, giờ địa phương, từ trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở đảo Hải Nam. Sau hơn 8 phút được phóng lên, module đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Đây là vụ phóng thứ 24 kể từ khi Trung Quốc triển khai trạm vũ trụ Thiên Cung.

Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh 5BY3 mang theo module Vấn Thiên rời bệ phóng tại bãi phóng Văn Xương thuộc tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc, ngày 24/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

 Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ này vào tháng 4/2021 với việc phóng module Thiên Hòa và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay. Theo kế hoạch, module thứ 3, Mộng Thiên, cũng là module thí nghiệm, sẽ được phóng lên trạm vũ trụ vào tháng 10 tới, khi kết nối với 2 module đã có sẽ tạo thành cấu trúc chữ T trong vũ trụ.

Phương Hà (TTXVN)
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-14, đưa 3 nhà du hành lên trạm Thiên Cung
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-14, đưa 3 nhà du hành lên trạm Thiên Cung

Ngày 5/6, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-14, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN